Mãn nhãn với loạt ảnh đoạt giải cuộc thi ảnh thiên nhiên Nature TTL 2022

The Nature TTL Photographer of the Year là một trong những cuộc thi ảnh thiên nhiên lớn nhất thế giới. Cuộc thi năm nay đã thu hút hơn 8.000 tác phẩm tranh tài ở 8 hạng mục với giải thưởng cao nhất trị giá tới 1.500 bảng Anh tiền mặt.

Ban Tổ chức cuộc thi đã công bố những tác phẩm xuất sắc ở từng hạng mục. Nhiếp ảnh gia người Mỹ Dennis Stogsdill đã xuất sắc giành thưởng cao nhất cuộc thi với tác phẩm chụp một con mèo caracal đang tha một con chim hồng hạc vừa săn được ở vùng Ndutu của Tanzania. Bức ảnh cũng về nhất ở hạng mục “Hành vi động vật”.

Ban Tổ chức cuộc thi đã công bố những tác phẩm xuất sắc ở từng hạng mục. Nhiếp ảnh gia người Mỹ Dennis Stogsdill đã xuất sắc giành thưởng cao nhất cuộc thi với tác phẩm chụp một con mèo caracal đang tha một con chim hồng hạc vừa săn được ở vùng Ndutu của Tanzania. Bức ảnh cũng về nhất ở hạng mục “Hành vi động vật”.

Nhiếp ảnh gia người Hungary Tibor Litauszki giành giải nhất hạng mục “Thế giới nhỏ” cuộc thi ảnh Nature TTL Photographer of the Year 2022 với bức ảnh chụp những chuyển động của một con bướm đêm.

Nhiếp ảnh gia Australia Talia Greis giành giải nhì hạng mục “Dưới nước” với bức ảnh chụp một con cá eastern gobbleguts ở Vịnh Chowder ở Sydney, Australia. Theo tập tính của loài, con cá đực sẽ ngậm trứng liên tục trong miệng 1 tháng, cho tới khi trứng bắt đầu nở thành cá con.

Nhiếp ảnh gia Italy Mauro Tronto giành giải nhì hạng mục “Bầu trời đêm” với bức ảnh chụp thác nước Godafoss ở Myvatn, thuộc miền Bắc Iceland với những dải cực quang và cầu vồng tuyệt đẹp.

Nhiếp ảnh gia Ba Lan Tomasz Szpila giành giải nhất hạng mục “Chân dung hoang dã” cuộc thi ảnh Nature TTL Photographer of the Year 2022 với bức ảnh chụp một con sư tử trong khu bảo tồn Moremi Game Reserve thuộc đồng bằng châu thổ Okavango, Botswana.

Nhiếp ảnh gia người Đức Sascha Fonseca giành giải nhì hạng mục “Bẫy camera” với bức ảnh chụp một con báo tuyết trên một đỉnh núi thuộc dãy Himalaya ở miền Bắc Ấn Độ.

Nhiếp ảnh gia người Australia Michael Snedic giành giải nhì ở hạng mục “Hành vi động vật” với bức ảnh chụp một con voi châu Phi ở Tanzania.

Nhiếp ảnh gia Matt Engelmann giành giải nhì hạng mục “Chân dung hoang dã” với bức ảnh chụp một con cáo trong khu rừng ở Graubunden ở miền Đông Thụy Sĩ.

Nhiếp ảnh gia người Pháp Geoffrey Reynaud về nhất ở hạng mục “Bẫy camera” với bức ảnh chụp một con gấu với bộ lông bị băng tuyết bám đầy tại ngôi làng Klukshu ở Yukon, Canada.

Nhiếp ảnh gia trẻ người Ấn Độ Achintya Murthy giành giải nhất hạng mục cho tay máy dưới 16 tuổi tại cuộc thi Nature TTL Photographer of the Year 2022 với bức ảnh chụp cặp vẹt đuôi dài Malabar ở thị trấn Hosanagara, thuộc bang Karnataka, Ấn Độ.

Bức ảnh chụp một con thỏ rừng ở thành phố Kassel của Đức giúp nhiếp ảnh gia Jan Piecha giành giải nhất hạng mục “Cuộc sống hoang dã ở đô thị”.

Bức ảnh giành giải nhất hạng mục “Dưới nước” cuộc thi ảnh Nature TTL Photographer of the Year 2022 của nhiếp ảnh gia Thụy Sĩ Andy Schmid.

Nhiếp ảnh gia người Anh Tim Crabb giành giải nhì tại hạng mục “Thế giới nhỏ” cuộc thi ảnh Nature TTL Photographer of the Year 2022 với bức ảnh một con bướm bị bao phủ bởi những hạt phấn màu vàng từ một bông hoa mao lương.

Nhiếp ảnh gia người Nam Phi Bertus Hanekom chụp ảnh một bông hoa hướng dương mọc lên từ một bãi rác. Trong khi đó bầu trời đang xuất hiện sấm sét và chuẩn bị nổi dông bão. Tác phẩm giành giải nhất ở hạng mục “Phong cảnh”.

Phương Đặng

(Theo Daily Mail)

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/giai-tri/man-nhan-voi-loat-anh-doat-giai-cuoc-thi-anh-thien-nhien-nature-ttl-2022/236147.htm