Mãn nhãn với Lễ hội Áo dài TP.HCM đậm hồn Việt

Vào lúc 19 giờ ngày 3-3, trên phố đi bộ Nguyễn Huệ TP.HCM đã diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Áo dài TP.HCM 2017 với chủ đề 'Duyên dáng áo dài TP.HCM' với màn bắn pháo hoa rực rỡ và phát biểu khai mạc của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến.

Sau phát biểu của ông Trần Vĩnh Tuyến, lễ hội đã diễn ra sang trọng, hoành tráng với chương trình biểu diễn "Tinh hoa áo dài Việt " trên sân khấu dài hơn 100m uốn lượn, chính giữa trồng sen thật đậm nét Việt.

Phần trình diễn mở màn "Tinh hoa áo dài Việt"

Phần trình diễn mở màn "Tinh hoa áo dài Việt"

Những bài hát trong chương trình do các ca sĩ Quang Linh, Trung Hậu, Đông Quân, nhóm Phù Sa... cũng đậm đà hồn Việt với phần dàn dựng những cảnh nông thôn đồng lúa, rơm rạ, những gióng gánh của người Việt xưa... và cả phần đệm nhạc của dàn nhạc dân tộc Hải Phượng.

Họa sĩ Sĩ Hoàng mở đầu buổi trình diễn với những bộ áo dài Việt qua nhiều thời kỳ.

Màn trình diễn gây ấn tượng với sự tham dự của 40 em nữ sinh trong những tà áo dài trắng tinh khôi.

Tiếp đến là phần trình diễn áo dài tự do của các em thiếu nhi rất đáng yêu gây thích thú cho người xem.

Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam và nghệ nhân áo dài Lan Hương đến từ Hà Nội đã tiếp nối chương trình với hai bộ sưu tập Tinh hoa đất mẹHương sắc Hà Thành nhiều họa tiết cổ, màu sắc nền nã.

Hai nhà thiết kế áo dài nổi tiếng của Sài Gòn là Liên Hương và Việt Hùng đã đại diện cho miền Nam mang đến lễ hội áo dài lần này hai bộ sưu tập áo dài "Quyền quý phương Đông " và nhiều chăm chút các chi tiết thêu, trang trí, vẽ, kết đá để kết thúc chương trình.

Bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Việt Hùng

HÒA BÌNH - Ảnh: PHẠM ĐỨC HUY

Nguồn PLO: http://plo.vn/van-hoa-giai-tri/man-nhan-voi-le-hoi-ao-dai-tphcm-dam-hon-viet-686514.html