Mãn nhãn với đại tiệc nghệ thuật – Carnaval Hạ Long 2018

Tối 28/4, bên bờ di sản lộng gió, lễ hội Carnaval Hạ Long 2018, một trong những lễ hội lớn nhất trong năm chính thức được khai mạc.

Sự kiện đã mở màn đầy ấn tượng cho Năm Du lịch quốc gia 2018 Hạ Long- Quảng Ninh với chủ đề: “Hạ Long - Di sản - Kỳ quan - Điểm đến thân thiện”.

Phát biểu tại lễ Khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, năm Du lịch Quốc gia là cơ hội quan trọng để Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam, nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Việt Nam, tạo sự phát triển đột phá về du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Thị Kim NgâN phát biểu tại lễ khai mạc năm Du lịch quốc gia - Carnaval Hạ Long 2018

Trong những năm gần đây, du lịch Việt Nam tăng trưởng mạnh và đang hướng đến một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, ngày càng đóng góp lớn hơn cho nền kinh tế. Những thành công của du lịch Quảng Ninh trong việc thu hút các nhà đầu tư tiềm lực đầu tư vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, dịch vụ ngành du lịch đã làm thay đổi diện mạo ngành du lịch cả về chất và lượng, đó là những kinh nghiệm quý cho nhiều địa phương trong cả nước học tập.

"Quảng Ninh đã thực sự có những thành công bước đầu trong chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế từ “Nâu” sang “Xanh”, hướng tới phát triển du lịch bền vững, là ngành kinh tế mũi nhọn, động lực phát triển kinh tế của tỉnh", Chủ tịch Quốc hội ghi nhận.

Sau lời phát biểu của Chủ tịch Quốc hội, đại tiệc nghệ thuật hoành tráng đã chính thức diễn ra. Âm thanh và ánh sáng, màu sắc và đường nét, chuyên nghiệp mà dân dã, đại chúng. Hàng chục vạn người dân thành phố và du khách đã được sống trong một buổi tối đầy ắp không khí lễ hội.

Diễn ra trong 180 phút, lễ hội Carnaval Hạ Long 2018 với sự tham gia của hơn 2.000 diễn viên múa, ca sĩ chuyên nghiệp, người mẫu Việt Nam đã mang đến cho người xem khá trọn vẹn hình ảnh về vùng đất Quảng Ninh - Hạ Long thơ mộng, trữ tình, giàu lòng hiếu khách.

Trong buổi tối của một ngày cuối xuân với thời tiết se lạnh lý tưởng, không khí như ấm hơn và tràn đầy sự thanh bình thân thiện, diễn viên và khán giả, du khách và người dân địa phương, lãnh đạo và người dân hòa chung trong nụ cười, cái nắm tay, những điệu nhảy với niềm vui được sống trong không khí lễ hội vùng danh thắng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng hòa vào nhịp điệu sôi động với du khách và nhân dân địa phương. QNP

Du Khách David đến từ Vương quốc Anh chia sẻ: "Đây là một lễ hội tuyệt vời, rất mãn nhãn với những tiết mục dàn dựng nghệ thuật của các bạn, tôi thích phần diễu phố, bởi nó giúp tôi và các bạn được gần nhau, cùng nhau hòa vào những vũ điệu đường phố sôi động".

Chị Nguyễn Phương Lan đến từ Hà Nội háo hức nói, sau một năm dừng Carnaval năm nay Quảng Ninh trở lại quá ấn tượng, tôi chưa được tham dự lễ hội nào mà đẹp và sôi động như thế này, màn pháo hoa rất ấn tượng.

Điểm nhấn của Đêm Carnaval Hạ Long 2018 là sân khấu đẹp lộng lẫy và có độ lớn kỷ lục nhất trong lịch sử Carnaval Hạ Long. Sàn sân khấu được gia cố đặc biệt để có thể đưa lên đó hơn 1000 diễn viên, nghệ sỹ cùng nhiều xe hoa. Hệ thống ray trượt cơ khí được sử dụng để “hô biến” các màn hình led khi trình diễn pháo hoa.

Toàn cảnh sân khấu Carnaval

Trên sân khấu, 9 vòng tròn tượng trưng cho 9 con rồng và phụng là hình ảnh tiêu biểu cho Vịnh Hạ Long, được gia tăng hiệu ứng sống động bằng công nghệ video 3D mapping. Một số lượng viền led matrix 3D kỷ lục được sử dụng để tạo nên đầu rồng, phụng và vảy rồng. Toàn bộ chương trình được lập trình bằng phần mềm đồng bộ từ âm thanh, ánh sáng đến hình ảnh để đem đến hiệu ứng sống động và bắt mắt nhất.

Chương trình còn có sự tham gia của nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc đến từ nhiều nước trên thế giơi như Nga, Braxin

Màn pháo hoa với nhiều hình ảnh ngoạn mục là một kết thúc đẹp cho đêm hội Canavan Hạ long 2018. Chia sẻ về ý tưởng cho màn trình diễn pháo hoa ngoạn mục này, đội trưởng đội pháo hoa ông Gilbert Geney nói: “Hạ Long là một trong những di sản thế giới. Đó là lý do màn trình diễn pháo hoa của chúng tôi mang thông điệp “Hạ Long điểm đến quốc tế” với nhạc nền được chọn bao gồm các bài nhạc lễ hội của nhiều quốc gia, nhiều châu lục khác nhau từ châu Âu, châu Á, Đông Nam Á cho đến châu Mỹ Latin”.

Khép lại chương trình nghệ thuật Carnaval là màn pháo hóa đẹp mắt. Ảnh BQN

Trước đó, ngày 26/4, lễ diễu hành 12 xe hoa – hoạt động đồng hành hấp dẫn nhất của Carnaval Hạ Long 2018 đã khuấy động các tuyến phố trung tâm Bãi Cháy và nhận được sự chào đón cuồng nhiệt của người dân và du khách đến Hạ Long.

Lê Cường

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/man-nhan-voi-dai-tiec-nghe-thuat-carnaval-ha-long-2018-128434.html