Mãn nhãn với bộ sưu tập áo dài của Ngọc Hân tại Duyên dáng Việt Nam

Trong Duyên dáng Việt Nam 30, khán giả được mãn nhãn với màn trình diễn thời trang từ bộ sưu tập áo dài 'Ý xuân' của Hoa hậu – nhà thiết kế Ngọc Hân

 Bộ sưu tập áo dài xuân của Hoa hậu Ngọc Hân.

Bộ sưu tập áo dài xuân của Hoa hậu Ngọc Hân.

Tối 5.1, tại TPHCM, chương trình nghệ thuật “Duyên dáng Việt Nam 30” quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi: Phương Thanh, Lệ Quyên, Thu Minh, Đức Tuấn, Phương Vy, Uyên Linh, Quốc Thiên, Lân Nhã, Giang Hồng Ngọc, Võ Hạ Trâm… Đặc biệt, chương trình còn có sự góp mặt đặc biệt của Hoa hậu Ngọc Hân trong vai trò nhà thiết kế.

Ngọc Hân cùng Thùy Dung, Mâu Thủy, Lệ Hằng tại sự kiện.

Bộ sưu tập "Ý xuân" của Ngọc Hân thổi không khí mùa xuân cùng hương hoa cà phê tràn ngập khán phòng với những sắc màu của lễ hội. Qua nét bút tài tình của họa sĩ Phạm Trinh, “Ý xuân” hiện lên sinh động và đặc sắc trên mỗi tà áo dài, tạo nên một bức tranh mùa xuân tươi sáng.

Ngọc Hân chia sẻ: “Ý xuân mang đậm chất của mùa xuân, phảng phất đời sống của con người, hoa cỏ trong sắc màu của lễ hội. Mỗi bộ đều có một vẻ đẹp riêng, một hơi thở riêng của hoa cỏ mùa xuân trên mọi miền đất nước”.

Một tiết mục trong chương trình.

Lần trình diễn này đánh dấu một kỷ niệm đặc biệt của Ngọc Hân với chương trình.

Từ một cô bé từng hâm mộ "Duyên dáng Việt Nam" và ao ước một lần được xuất hiện ở đây, đến giờ, Ngọc Hân đã thỏa nguyện khi góp mặt trên sân khấu với vai trò nhà thiết kế.

Ngọc Hân và dàn mẫu giới trình diễn áo dài.

Nếu “Ý xuân” là bức tranh mùa xuân tươi đẹp hiện lên sinh động trong những tà áo dài thì “…là EM” – bộ sưu tập của nhà thiết kế Văn Khoa lấy cảm hứng từ vẻ đẹp quyến rũ, thanh lịch của người phụ nữ những năm 1950.

Kết hợp chất liệu lụa, đũi truyền thống hoàn toàn tự nhiên của Việt Nam, bộ sưu tập mang lại diện mạo vừa cổ điển, vừa hiện đại cho những quý cô thanh lịch.

Bộ sưu tập của Văn Khoa.

“Duyên dáng Việt Nam 30” mang đến câu chuyện của những khúc du ca bốn mùa gắn tạo nên những khoảnh khắc hạnh phúc, yêu thương trong mỗi đời người. Chương trình năm nay gồm 5 phần: Hoa xuân ca, Khúc du ca mùa hạ, Mưa và mùa thu cho em, Khoảng lặng mùa đông và Bốn mùa & em.

M.T

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giai-tri/man-nhan-voi-bo-suu-tap-ao-dai-cua-ngoc-han-tai-duyen-dang-viet-nam-650481.ldo