Mãn nhãn trong Ngày hội lân-sư-rồng

Ngày 29/12, khán giả Vũng Tàu đã có một ngày mãn nhãn khi đến dự Ngày hội lân-sư-rồng lần thứ V - năm 2019 do Nhà Văn hóa Thanh niên (NVHTN) tỉnh tổ chức. Ngày hội thu hút 54 đoàn lân-sư-rồng đến từ 14 tỉnh, thành khu vực miền Nam.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Giấy khen của Ban tổ chức cho các đội tham gia Ngày hội.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Giấy khen của Ban tổ chức cho các đội tham gia Ngày hội.

NHIỀU TIẾT MỤC ĐẶC SẮC

Suốt cả ngày 29/12, khán giả đã được sống trong không khí sôi động bởi những tiếng tùng cắc, tùng cắc, tiếng reo hò cổ vũ khi một đoàn nào đó biểu diễn thành công những tiết mục khó.

Ngày hội bắt đầu từ 8 giờ, với các tiết mục biểu diễn múa lân-sư-rồng, biểu diễn võ thuật của các đoàn, nhưng từ 16 giờ 30 phút, ngày hội mới thực sự “nóng” lên khi các đoàn lân diễu hành trên đường phố theo lộ trình Hạ Long - Quang Trung - Trần Phú (nhà ga cáp treo Hồ Mây) - NVHTN. Khán giả đứng hai bên đường theo dõi, cổ vũ và dùng điện thoại quay phim chụp hình cùng các đoàn.

Anh Lê Văn Minh, Bí thư Tỉnh Đoàn đánh trống khai mạc Ngày hội.

Đến 19 giờ cùng ngày, hàng ngàn khán giả tập trung ở sân khấu ngoài trời NVHTN để xem và cổ vũ các đoàn lân biểu diễn các tiết mục đặc sắc. Đoàn lân-sư-rồng Tân Hòa Đường (xã Tân Hòa, TX. Phú Mỹ) thể hiện sự nhanh nhẹn, khỏe khoắn, dẻo dai với tiết mục múa rồng “Thiên long xuất thế”. Trong nhịp trống hội nhanh, dồn dập, 10 VĐV của đoàn trình diễn bài múa rồng, lúc thì xếp hình ngôi sao, hình con diều, con bướm, bông sen, lúc 3 người xếp chồng thành từng tụm cho rồng lượn sóng.

Ông Lê Anh Quỳnh, Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh trao Giấy khen cho 3 đội lân-sư-rồng được khán giả yêu thích nhất.

Anh Nguyễn Văn Đức, thành viên đoàn lân-sư-rồng Tân Hòa Đường cho biết, đoàn tập tiết mục này trong 3 tháng. “Điểm khó nhất của tiết mục này là mỗi thành viên phải phối hợp khéo léo, ăn ý với 9 người còn lại để xếp con rồng thành hình, nên khối. Để làm được vậy, tôi phải sử dụng sức bật nhanh, các thế đứng chân vững chãi và xoay cổ tay nhanh, mạnh”, anh Đức nói.

Trong khi đó, đoàn lân-sư-rồng Ba Gioi (xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai khiến khán giả hồi hộp, lo lắng xen lẫn cảm xúc thỏa mãn khi trình diễn màn múa “Mai hoa thung”. 2 VĐV múa lân lúc leo trèo, chạy nhảy, khi bật cao, xoay người như làm xiếc trên giàn mai hoa thung. Khán giả liên tục xuýt xoa, trầm trồ vỗ tay tán thưởng và vỡ òa cảm xúc khi VĐV hoàn thành được động tác khó và nguy hiểm.

Tiết mục múa “Thiên long xuất thế” do đoàn Tân Hòa Đường (TX.Phú Mỹ) biểu diễn.

TRUYỀN LỬA ĐAM MÊ

Ngày hội lân-sư-rồng do NVHTN tổ chức thường niên, đã tạo sân chơi cho những người đam mê bộ môn nghệ thuật truyền thống này. Ông Lê Anh Quỳnh, Giám đốc NVHTN tỉnh khẳng định, Ngày hội đã tạo sức lan tỏa, thể hiện sự lớn mạnh về quy mô qua từng năm. Năm 2015, lần đầu tiên tổ chức, Ngày hội chỉ có 12 đoàn trên địa bàn tỉnh với khoảng 400 VĐV tham dự. Ngày hội lân-sư-rồng lần thứ V - năm 2019 đã quy tụ 54 đoàn lân của 14 tỉnh, thành khu phía Nam như: BR-VT, Đồng Nai, Trà Vinh, Tây Ninh, Kiên Giang, An Giang, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ…

Anh Trần Ngọc Ngân Trường, đoàn lân-sư-rồng Long Nhi Đường (quận 8, TP. Hồ Chí Minh) hào hứng nói: “Đây là năm thứ hai tôi tham gia Ngày hội và năm nào cũng thấy háo hức, phấn khởi. Ban tổ chức Ngày hội rất chu đáo, nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ ăn uống, sân bãi để chúng tôi tập luyện, biểu diễn”.

Tiết mục xiếc Kungfu do đoàn Vovinam Tây Ninh biểu diễn.

Các đoàn lân-sư-rồng diễu hành và biểu diễn trên đường Quang Trung (TP. Vũng Tàu).

Điểm nhấn trong ngày hội là hàng năm đều có một tiết mục đồng diễn tập thể nhằm tạo không khí vui tươi, sôi nổi, giao lưu, đoàn kết giữa các đoàn. Chẳng hạn, năm 2015, có tiết mục đồng diễn múa 12 con rồng; năm 2018 là tiết mục đồng diễn 50 lân leo cột. Năm nay, NVHTN mở rộng quy mô tiết mục múa lân-sư-rồng tập thể qua màn đồng diễn của 400 VĐV với 150 con lân xếp chữ “BRVT” (Bà Rịa-Vũng Tàu). Đây là màn đồng diễn lân-sư-rồng có sự tham gia với số lượng người đông nhất qua 5 lần tổ chức.

Hàng ngàn khán giả đến xem và cổ vũ tác tiết mục do các đội lân-sư-rồng biểu diễn.

Theo ông Lê Anh Quỳnh, một trong những thành công của Ngày hội lân-sư-rồng là các VĐV múa lân đã “truyền lửa” đam mê cho giới trẻ. Đồng thời, qua từng năm tổ chức, các đoàn cũng từng bước nâng cao kỹ thuật múa lân-sư-rồng để phục vụ khán giả. “Trên địa bàn tỉnh có 30 đoàn lân với khoảng hơn 800 VĐV. Các đoàn lân này năm nào cũng đăng ký tham gia Ngày hội lân-sư-rồng, góp phần vào thành công của sự kiện”, ông Quỳnh cho biết thêm.

Bài, ảnh: THI PHONG - MINH NHÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201912/man-nhan-trong-ngay-hoi-lan-su-rong-888072/