Mãn nhãn những màn trình diễn pháo hoa trên sông Hàn

Trong đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019, màn trình diễn của đội Việt Nam gợi cho khán giả cảm xúc về sự vươn lên mạnh mẽ của Đà Nẵng-thành phố bên sông Hàn. Trong khi đó, đội Nga mang tới màn trình diễn thể hiện sự kết hợp giữa 2 nguyên tố lửa và nước.

Năm nay, đội pháo hoa Đà Nẵng – Việt Nam mang đến hơn 4.000 quả pháo các loại, cùng 320 hiệu ứng bắn trên nền những tác phẩm âm nhạc trong nước và quốc tế được yêu thích để cống hiến màn trình diễn ấn tượng cho khán giả nhà.

Phần trình diễn mở màn của đội Việt Nam.

Phần trình diễn mở màn của đội Việt Nam.

“Đội chúng tôi mang đến nhiều sự cải tiến sau 10 năm tham dự DIFF với quyết tâm cao với tinh thần đoàn kết, tự tin và luôn sẵn sàng trình diễn tại đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế năm nay”, ông Huỳnh Ngọc Chính – Đội trưởng đội pháo hoa Đà Nẵng – Việt Nam, cho biết.

Các loại pháo được đội pháo hoa Đà Nẵng – Việt Nam sử dụng gồm vỏ sò (shell), chùm bánh pháo (cake – gồm nhiều loại pháo bắn liên tiếp), xòe quạt (fan), nến La Mã (Roman candle), chùm sáng (mine)...cùng với nhiều đặc tính hiển thị sát mặt nước như water shell, water ballet, water cake…

Trích đoạn phần trình diễn của đội Nga.

Màn trình diễn pháo hoa của đội Nga mang đến câu chuyện về “Vũ điệu của lửa và nước”, hai yếu tố hùng mạnh, đối lập cùng song hành tồn tại qua hàng triệu năm trong tự nhiên, là cội nguồn sự sống, khởi đầu các nền văn minh rực rỡ của nhân loại.

“Mối quan hệ tương hỗ này được chúng tôi truyền tải qua hình ảnh tương phản của những “bông lửa” rực rỡ trên bầu trời chiếu rọi dòng sông Hàn. Tôi hy vọng phần trình diễn của chúng tôi có thể chạm đến trái tim khán giả, làm lay động cảm xúc và đưa chúng tôi đến gần với đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2019”, bà Evgeniia Khan, đội trưởng đội Nga, cho biết.

Người dân ghi lại màn trình diễn trên bầu trời.

Những bông pháo hoa như khiêu vũ trên nền các bài nhạc lúc da diết, lúc rộn ràng, từ những tình khúc kinh điển như “A time for us” đến nhịp điệu sôi động như “Moscow calling”, từ da diết mãnh liệt của “Maybe I Mabe You” đến trầm hùng hoành tráng của “Victory”…

Nga sử dụng khoảng 3000 quả pháo trong đêm thi này.

Giang Thanh - Thanh Trần

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/man-nhan-nhung-man-trinh-dien-phao-hoa-tren-song-han-1423285.tpo