Mãn nhãn ngắm những tòa lâu đài tuyệt đẹp của Hoàng gia Anh

Trong đố các tài sản đáng ý của Hoàng gia Anh không thể bỏ qua hàng loạt các lâu đài tuyệt đẹp, có giá trị. Tất cả đều nổi bật với vẻ đẹp xa hoa không tuổi.

Tòa lâu đài Sandringham, Norfolk rộng 8.000 ha được Nữ hoàng Victoria mua năm 1862 và truyền lại cho những người kế vị. Ảnh: Tour Norfolk.

Lâu đài Edinburg nổi tiếng nhất bậc nhất thế giới là nơi ra đời của Vua James VI của Scotland. Ảnh: Lonely Planet.

Tòa lâu đài Balmoral, Highlands được xây dựng và hoàn thiện vào năm 1852 có diện tích 20.000 hecta (tương đương 200 triệu m2). Ảnh: Lonely Planet.

Lâu đài Hampton Court, London có diện tích 18,8km2 là nơi nghỉ ngơi ưa thích của Vua Henry VIII và của các hiệp sĩ nước Anh. Ảnh: Genie Tours.

Lâu đài Windsor được xây dựng từ năm 1070 là tư gia của Nữ hoàng Anh. Diện tích sàn của lâu đài là 44,965 m2. Ảnh: Windsor.

Cung điện Buckingham, London trở thành ngôi nhà của hoàng tộc Anh từ năm 1837. Lâu đài gồm 775 phòng và sảnh lớn cho các sự kiện của quốc gia. Ảnh: Visit London.

Lâu đài Leeds (Maidstone) xây dựng từ năm 1119 là một trong những điểm đến hút khách nhất nước Anh. Ảnh: Leeds-castle.

Lâu đài Holyroodhouse ở Edinburgh, Scotland là nơi ở chính thức tại Scotland của Nữ hoàng Elizabeth II. Ảnh: Wiki.

Nằm trong khu phố thời trang nhất London, lâu đài Kensington từng là ngôi nhà của các thế hệ gia đình hoàng gia Anh. Ảnh: Wiki.

Lâu đài cổ kính Hillsborough là nơi ở chính thức của Nữ hoàng Elizabeth II tại Bắc Ireland. Ảnh: Business Insider.

Video: Top 10 cung điện hoàng gia hấp dẫn nhất thế giới. Nguồn: Youtube

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/man-nhan-ngam-nhung-toa-lau-dai-tuyet-dep-cua-hoang-gia-anh-1005451.html