Mãn nhãn ngắm hoa vàng anh vàng rực bên dòng suối trong như ngọc bích

Suối Nước Moọc xanh như ngọc bích là điểm du lịch nổi tiếng của Quảng Bình. Mùa này hoa vàng anh nở vàng rực làm cho dòng suối thêm đẹp hơn.

Các điểm du lịch Sông Chày - Hang Tối, suối Nước Moọc mở cửa trở lại từ ngày 5/3.

Các điểm du lịch Sông Chày - Hang Tối, suối Nước Moọc mở cửa trở lại từ ngày 5/3.

Các điểm du lịch Suối Moọc, Sông Chày-Hang Tối trong những năm gần đây thu hút rất nhiều du khách đến du lịch. Du khách đến với Suối Nước Moọc ngoài tham quan phong cảnh, còn được tắm suối, trải nghiệm các trò chơi trên nước như: tắm bùn, chèo thuyền kayak, đi dây mạo hiểm...

Vào tháng 3, hai bên bờ suối, những cây vàng anh bung nở từng chùm hoa khoe sắc rực rỡ. Những khóm hoa nghiêng mình xuống dòng suối xanh biếc như ngọc. Du khách không khỏi ngỡ ngàng, say đắm trước vẻ đẹp nên thơ của những chùm hoa mang sắc hương ngào ngạt.

Cây vàng anh rực rỡ trong cánh rừng nguyên sinh.

Anh Nguyễn Văn Thanh – Trưởng ban quản lý Điểm du lịch sinh thái Suối Nước Moọc cho biết: “Hoa vàng anh thường nở vào tháng 3 và kéo dài đến hết tháng 4. Đầu tháng 3 mới vào mùa hoa nên nhiều cây vẫn chưa bung nở. Hiện nay, điểm du lịch ở Suối Nước Moọc đang đóng cửa để phòng dịch, sắp tới chúng tôi sẽ mở cửa trở lại đón du khách đến tham quan phong cảnh, khám phá các trò chơi và thưởng thức các món ăn địa phương”.

Dòng suối Nước Moọc chảy ra từ các hang động ngầm của dãy núi đá vôi luôn trong xanh, mát lạnh luồn lách dưới tán rừng nguyên sinh. “Những năm trước, tôi thường đưa vợ lên đây đi dạo trên các con đường lát gỗ để ngắm phong cảnh, chụp ảnh cảnh vật hay ngâm mình trong làn nước mát. Đến đây là về với thiên nhiên trong lành, không lo toan, muộn phiền”, anh Trần An chia sẻ.

Vàng anh khoa sắc bên cầu đi bộ trong khu du lịch sinh thái Suối Nước Moọc.

“Chúng tôi mở cửa các điểm du lịch ở Suối Nước Moọc, Sông Chày-Hang Tối từ ngày 5/3 để đón du khách đến tham quan, trải nghiệm, khám phá thiên nhiên. Các công tác đảm bảo phòng dịch theo quy định đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và thực hiện nghiêm túc để du khách được an toàn khi đến với các địa điểm du lịch của Trung tâm du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng quản lý”, ông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng kinh doanh - Trung tâm du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng cho biết, hoa Vàng Anh còn được gọi với tên khác là hoa Vô ưu, nghĩa là không ưu tư phiền muộn. Hằng năm vào mùa hoa nở, du khách đến tham quan Suối Nước Moọc rất đông để có những bức hình tuyệt đẹp chụp với loài hoa này.

Những bông hoa vàng anh rực rỡ trong tán lá xanh.

Những bông hoa đầu mùa khoe sắc.

Từng chùm rực rỡ thơm ngào ngạt.

Thanh Hà

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-la/du-lich/hoa-vang-anh-vang-ruc-ben-dong-suoi-trong-nhu-ngoc-bich-278500.html