Mãn nhãn ngắm CSCĐ kỵ binh cùng mô tô đặc chủng lần đầu xuất hiện ở Lào Cai

Sáng 15/7, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai tổ chức lễ khai mạc vòng chung kết Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật – Khu vực phía Bắc, năm 2022. Tại buổi lễ, người xem không khỏi choáng ngợp với nhiều phần trình diễn đẹp mắt và hoành tráng, trong đó gây bất ngờ nhất là đoàn CSCĐ kỵ binh cùng mô tô đặc chủng của Cảnh vệ...

Đoàn CSCĐ kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ được Bộ Công an thành lập vào tháng 3/2021. CSCĐ kỵ binh có chức năng trực tiếp huấn luyện, sử dụng ngựa đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời, CSCĐ kỵ binh còn chủ động phối hợp với chuyên gia trong công tác thuần dưỡng, huấn luyện ngựa.

Đoàn CSCĐ kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ được Bộ Công an thành lập vào tháng 3/2021. CSCĐ kỵ binh có chức năng trực tiếp huấn luyện, sử dụng ngựa đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời, CSCĐ kỵ binh còn chủ động phối hợp với chuyên gia trong công tác thuần dưỡng, huấn luyện ngựa.

Những chiến sĩ CSCĐ được trang bị súng, công cụ hỗ trợ oai nghiêm cưỡi ngựa thành hàng lối đẹp mắt thu hút ánh nhìn thích thú của mọi người đến xem.

Tiếp đó là đội hình mô tô đặc chủng của lực lượng Cảnh vệ tham gia diễu hành.

Mô tô của lực lượng Cảnh vệ là Yamaha FJR1300P đến từ Nhật. Ký tự ''P'' (Police) cho biết đây là phiên bản dành riêng cho cảnh sát. Mẫu xe này được nhiều lực lượng cảnh sát quốc gia trên thế giới sử dụng. Khi làm nhiệm vụ dẫn đoàn, các xe hộ tống được lực lượng cảnh sát điều khiển với cự ly nhất định, rất đồng đều về khoảng cách.

Các khối diễu hành tại lễ khai mạc vòng chung kết Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật – Khu vực phía Bắc, năm 2022.

Phần trình diễn võ thuật của các chiến sĩ Công an tại lễ khai mạc

Tại hội thi, người xem không khỏi thán phục những màn biểu diễn võ thuật đặc sắc của cán bộ, chiến sĩ công an.

Chiến sĩ trình diễn nội công thâm hậu, đẩy ô tô bằng thanh sắt hay kê thanh đao sắc vào yết hầu để kéo xe. Với sự nỗ lực, dày công luyện tập trên thao trường của từng CBCS cùng với kỹ thuật chuyên môn cao, đã mang đến những màn trình diễn ấn tượng.

Đoàn CSCĐ kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ được Bộ Công an thành lập vào tháng 3/2021. CSCĐ kỵ binh có chức năng trực tiếp huấn luyện, sử dụng ngựa đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời, CSCĐ kỵ binh còn chủ động phối hợp với chuyên gia trong công tác thuần dưỡng, huấn luyện ngựa.

Những chiến sĩ CSCĐ được trang bị súng, công cụ hỗ trợ oai nghiêm cưỡi ngựa thành hàng lối đẹp mắt thu hút ánh nhìn thích thú của mọi người đến xem.

Tiếp đó là đội hình mô tô đặc chủng của lực lượng Cảnh vệ tham gia diễu hành.

Mô tô của lực lượng Cảnh vệ là Yamaha FJR1300P đến từ Nhật. Ký tự ''P'' (Police) cho biết đây là phiên bản dành riêng cho cảnh sát. Mẫu xe này được nhiều lực lượng cảnh sát quốc gia trên thế giới sử dụng. Khi làm nhiệm vụ dẫn đoàn, các xe hộ tống được lực lượng cảnh sát điều khiển với cự ly nhất định, rất đồng đều về khoảng cách.

Các khối diễu hành tại lễ khai mạc vòng chung kết Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật – Khu vực phía Bắc, năm 2022.

Phần trình diễn võ thuật của các chiến sĩ Công an tại lễ khai mạc

Tại hội thi, người xem không khỏi thán phục những màn biểu diễn võ thuật đặc sắc của cán bộ, chiến sĩ công an.

Chiến sĩ trình diễn nội công thâm hậu, đẩy ô tô bằng thanh sắt hay kê thanh đao sắc vào yết hầu để kéo xe. Với sự nỗ lực, dày công luyện tập trên thao trường của từng CBCS cùng với kỹ thuật chuyên môn cao, đã mang đến những màn trình diễn ấn tượng.

D.Hoàng - B.Châu

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/man-nhan-ngam-cscd-ky-binh-cung-mo-to-dac-chung-lan-dau-xuat-hien-o-lao-cai-i660501/