Mãn nhãn kiến trúc sân vận động đầu tiên cho World Cup 2022

Mới đây, Qatar đã khánh thành sân vận động Al Janoub, một trong bảy địa điểm sẽ diễn ra World Cup 2022.

Sân vận động Al Janoub (Qatar) là một trong 7 sân vận được được xây mới để tổ chức World Cup 2022.

Sân vận động tọa lạc tại thành phố Al Wakrah, có sức chứa lên tới 40.000 chỗ ngồi.

Được thiết kế bởi Zaha Hadid Architects phối hợp với AECOM, sân vận động Al Janoub mang hình dáng xếp nếp bắt mắt lấy cảm hứng từ thân tàu của các vị thần.

Phần mái nhà được mô phỏng theo kiến trúc của cánh buồm.

Bề mặt bóng trắng khiến người ta liên tưởng đến hình dáng của vò sò.

Để đảm bảo việc sử dụng linh hoạt, sân vận động trang bị ghế có thể tháo rời, phục vụ các sự kiện sau World Cup.

Sân vận động Al Janoub được trang bị hệ thống máy lạnh đầy đủ sẽ giữ nhiệt độ trong sân thấp hơn 10 độ C so với bên ngoài.

Đặc biệt, dàn mái che có thể đóng mở bất cứ lúc nào.

Sân vận động khởi công từ đầu năm 2013 và chính thức mở cửa đón khách vào ngày 16/5/2019.

Những chỗ ngồi tạm thời có thể dễ dàng tháo gỡ và vận chuyển đến một quốc gia khác.

Công nghệ làm mát đặc biệt nhằm đảm bảo sân vận động phục vụ World Cup vẫn có thể được sử dụng trong những tháng hè. Nguồn ảnh: Inhabitat.

Video: Sân vận động khai mạc World Cup 2018. Nguồn: Zing

Hoàng Minh (theo Inhabitat)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/man-nhan-kien-truc-san-van-dong-dau-tien-cho-world-cup-2022-1227303.html