Mãn nhãn đêm nhạc kịch chào tân sinh viên K40 trường Báo

Tối 3/11, khoa Tuyên truyền - Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức đêm nhạc kịch hoàng tráng với chủ đề 'Spotlight 2020: Tổ Kén' chào mừng tân sinh viên K40.

Sự kiện chào tân sinh viên “Spotlight 2020: Tổ Kén” là hoạt động thường niên, được coi là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong năm của khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Sự kiện chào tân sinh viên “Spotlight 2020: Tổ Kén” là hoạt động thường niên, được coi là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong năm của khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Đây là sân chơi lành mạnh, nơi hội tụ những phẩm chất tốt đẹp, tài năng và sáng tạo độc đáo của sinh viên Học viện nói chung và sinh viên khoa Tuyên truyền năng động nói riêng. Sau nhiều năm tổ chức, sự kiện Spotlight gây dựng được tiếng vang lớn, là điểm nhấn riêng của các thế hệ sinh viên Học viện Báo chí và tuyên truyền.

TS Lương Ngọc Vĩnh, Trưởng khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, đây là món quà tinh thần của tập thể thầy và trò khoa gửi tặng các em tân sinh viên K40. Hy vọng các em sẽ luôn cố gắng học tập, rèn luyện đức, tài để rạng danh gia đình, nhà trường, bạn bè và chính các em.

Các tiết mục múa uyển chuyển của sinh viên khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên tuyền.

Các tiết mục trong đêm nhạc kịch Spotlight năm nay lấy chủ đề theo phong cách thập niên 90, Ban tổ chức muốn đưa các bạn tân sinh viên trở về với những nét văn hóa nghệ thuật Việt Nam qua những trải nghiệm mới lạ và những cung bậc cảm xúc thú vị.

Tiết mục kịch được sinh viên chờ đợi nhất kể về câu chuyện một đoàn nghệ thuật tự phát “Hương lửa" đầu thập niên 90. Họ là những con người bình dị, kiếm kế sinh nhai và nuôi dưỡng đam mê bằng việc biểu diễn ở các vùng quê, làng chài từ Bắc chí Nam. Những con người này sống với nhau dưới một mái nhà coi nhau như những người anh em trong gia đình.

Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, gia đình còn xô bát xô đũa, bàn tay còn có ngón ngắn ngón dài huống chi họ chỉ chung một niềm đam mê là nghệ thuật, lòng ích kỷ cá nhân trong đoàn nghệ thuật Hương lửa bắt đầu: Tham vọng địa vị, tình cảm trai gái, tiền bạc…

Các tiết mục múa, hát được sinh viên dàn dựng công phu và mang ý nghĩa sâu sắc, truyền tải đến các bạn tân sinh viên về tình yêu quê hương, đất nước, mái trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Các tiết mục tái hiện sinh động về đời sống của tân sinh viên. Đó như lời khuyên, lời cảnh báo trước những cám dỗ sau ngưỡng cửa đại học mà các em cần tránh.

Hà Cường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/man-nhan-dem-nhac-kich-chao-tan-sinh-vien-k40-truong-bao-ar578811.html