Mãn nhãn cây khế khổng lồ hơn trăm tuổi, chủ nhân nhất quyết không bán dù được trả tiền tỷ

Cây khế 'khủng' có thế dáng độc - lạ gây sự chú ý với người dân và giới chơi cây cảnh. Đã có người trả 1,6 tỷ đồng nhưng chủ nhân cây cảnh nhất quyết không bán.

Chắc hẳn không ít lần cư dân mạng từng chiêm ngưỡng hình ảnh của những chậu cây cảnh mang giá trị lên tới cả trăm triệu hay bạc tỷ nhưng cây khế cảnh tiền tỷ thì khá hiếm. Vừa qua giới chơi cây cảnh một lần nữa được phen lóa mắt trước vẻ độc đáo của một cây khế cổ thụ có “1 0 2”.

Cây khế có tuổi đời lên tới con số hơn 100 năm

Cây khế có tuổi đời lên tới con số hơn 100 năm

Có mặt tại triển lãm sinh vật cảnh ở Thái Nguyên năm vừa qua, chậu cây cảnh khế đã khiến nhiều người trầm trồ khen ngợi bởi nhìn từ xa cây khế như một bông hoa nở rộ mang vẻ đẹp rất riêng biệt. Theo tìm hiểu được biết chủ nhân cây khế cảnh độc đáo nàu là của ông Nguyễn Hồng Quang ở TP. Thái Nguyên.

Được biết cách đây 15 năm, ông Quang đã tình cờ mua được “vật báu” của những người dân tộc ở Thái Nguyên, lúc đó cây không có tay cành, chỉ có thân không. Sau khi mua cây về, ông Quang bắt đầu chăm sóc tỉ mẩn.

Cây khế cao 2m, đường kính gốc lên đến 60cm, tán rộng hơn 2m.

Cây khế vốn rất giòn, khó uốn, nên chủ nhân của nó đã phải nghiên cứu nhiều năm, dựa vào cả kỹ năng và kinh nghiệm trong nghề chơi cây cảnh mới tạo ra được tay cành mềm mại. Trải qua nhiều năm với bao công sức chăm sóc tạo dáng cây khế hiện tại thực sự đâm chồi nảy lộc mang vẻ đẹp hơn xưa rất nhiều.

Cây khế được chủ nhân chăm sóc cẩn thận, đặt trong một chậu lớn và rất ít khi cây được mang đi triển lãm bởi mang cây đi rất khó, việc cẩu lên cẩu xuống nếu không cẩn thận dễ làm gãy tay cành. Bởi vậy rất ít người biết đến vẻ đẹp của cây khế độc đáo này.

Ở phần gốc và thân lớn có nhiều vết u nần, khúc khuỷu hằn lên trông rất đẹp mắt.

Sở dĩ cây nổi nhiều u cục nhìn rất đẹp là bởi những người dân tộc thường buộc trâu, bò vào cây chứ con người không thể tạo tác được.

Cây khế ảnh đã có người trả 1,6 tỷ đồng nhưng ông không bán vì cây khế cổ thụ này như “báu vật” trong nhà.

Ở Việt Nam cây khế có tuổi đời trên 100 năm và có dáng đẹp như cây khế này được coi là “của hiếm”.

Hiện nay rất nhiều người trồng cây khế cảnh bởi nhiều người tin rằng loại cây này khi được trồng trước cửa nhà mang ý nghĩa thu hút lại tài lộc cho chủ nhân nên nhiều người trong giới cây cảnh "săn lùng" những cây có thế dáng độc đáo.

Ảnh: Dân Việt

Trúc Chi (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/man-nhan-cay-khe-khong-lo-hon-tram-tuoi-chu-nhan-nhat-quyet-khong-ban-du-duoc-tra-tien-ty-a491527.html