Màn nghệ thuật và pháo hoa rực sáng trên đất Tổ

Tối 20/4 (tức ngày 9/3 âm lịch), tại Hồ Công viên Văn Lang, TP. Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng 2021 tổ chức Chương trình nghệ thuật 'Linh thiêng cội nguồn-Đất Tổ Hùng Vương'.

 Từ sớm hàng vạn người đã đổ về khu vực trung tâm để thưởng thức màn nghệ thuật và chờ đợi giây phút pháo hoa rực sáng.

Từ sớm hàng vạn người đã đổ về khu vực trung tâm để thưởng thức màn nghệ thuật và chờ đợi giây phút pháo hoa rực sáng.

Chương trình nghệ thuật “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương”. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Gần 200 nghệ sĩ, ca sĩ của tỉnh Phú Thọ và Hà Nội tham gia biểu diễn trong 90 phút với nội dung ca ngợi công đức các Vua Hùng, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa, cảnh sắc, thiên nhiên con người quê hương Đất Tổ, tạo nên bức tranh sinh động, đa sắc màu.

Các tiết mục ca múa nhạc được dàn dựng công phu và có sự sáng tạo làm nổi bật chủ đề “Linh thiêng cội nguồn-Đất Tổ Hùng Vương”.

Ngay sau chương trình nghệ thuật là màn trình diễn pháo hoa tầm cao rực rỡ và lung linh trên bầu trời Đất Tổ.

Màn bắn pháo hoa nghệ thuật kết hợp pháo tầm cao, tầm thấp kéo dài trong 10 phút, khiến bầu trời TP. Việt Trì bừng sáng.

Người dân và du khách mãn nhãn bởi những màn pháo hoa rực rỡ, đẹp mắt trên bầu trời Đất Tổ.

Nhật Bắc

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/van-hoa/man-nghe-thuat-va-phao-hoa-ruc-sang-tren-dat-to/428931.vgp