Màn múa cột trong đám cưới khiến dân mạng Trung Quốc 'hết hồn'

Màn múa cột hở hang tại một tiệc cưới ở Hà Bắc, Trung Quốc khiến tất cả khách mời choáng váng và dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ trên mạng xã hội nước này.

Múa cột không còn gì lạ lẫm với người dân Trung Quốc trong các sự kiện như triển lãm ô tô, nhưng múa cột trong đám cưới vẫn là điều cấm kỵ ở đất nước này.

Trong tiệc cưới mới diễn ra ở Trương Gia Khẩu (Hà Bắc), nữ vũ công mặc váy siêu ngắn màu tím, hở gần như hoàn toàn phần lưng, đeo khẩu trang đen, biểu diễn những động tác múa cột khêu gợi trước khách khứa với nhiều lứa tuổi. Những động tác uốn éo của cô thu hút sự chú ý của đa số khách mời nam giới. Sự việc này khiến cư dân mạng phản ứng gay gắt.

Màn múa cột trong đám cưới tại Hà Bắc, Trung Quốc khiến dân mạng xôn xao.

Màn múa cột trong đám cưới tại Hà Bắc, Trung Quốc khiến dân mạng xôn xao.

“Có phù hợp không? Múa cột ở nơi có đầy đủ cả người già, trẻ nhỏ. Thật đáng xấu hổ” – một người dùng của mạng xã hội Douyin nhận xét.

“Cô ấy nhảy rất giỏi nhưng đây không phải là dịp để múa cột” - một người khác bình luận.

Chuyên gia tổ chức đám cưới Li Ming, người điều hành một công ty tổ chức tiệc cưới ở Trương Gia Khẩu cho rằng múa cột không phải là hoạt động phổ biến và thích hợp cho đám cưới.

“Có thể có những điệu nhảy nóng bỏng như vậy để thu hút sự chú ý trong các đám tang hoặc đám cưới tại những vùng nông thôn nhưng ở thành thị thì không. Tôi thấy những điệu nhảy như vậy rất thô tục và sẽ không thiết kế màn trình diễn đó tại các tiệc cưới” – ông Li nói.

Các khách mời nam giới tỏ ra rất quan tâm tới màn múa cột.

“Tiệc cưới nói trên chắc chắn không đại diện cho xu hướng tiệc cưới hiện tại, ít nhất ở Trương Gia Khẩu” - ông Li nói.

Chen Guang, người quản lý S-Pole Dance, một trường dạy múa ở Thượng Hải, cho biết, thường các buổi triển lãm ô tô mới mời vũ công múa cột chứ hiếm khi các tiệc cưới mời họ. Trung bình tỷ lệ có múa cột ở tiệc cưới là 1/50.

“Những tiệc cưới có màn múa cột đa phần do các cô dâu là vũ công hoặc thích múa cột” – ông Chen cho biết. Tuy nhiên, theo ông, các nhà tổ chức tiệc cưới thường điều chỉnh trang phục của vũ công sao cho phù hợp với bối cảnh và không khí đám cưới, nếu không hậu quả sẽ rất “khủng khiếp”.

Diệu Anh (Nguồn: Scmp)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/man-mua-cot-trong-dam-cuoi-khien-dan-mang-trung-quoc-het-hon-ar611442.html