Mãn hạn tù với tội hiếp dâm, ông lão U70 tiếp tục hầu tòa vì dâm ô trẻ em

Vừa mãn hạn tù 17 năm vì tội hiếp dâm, Nguyễn Văn Nho lại lãnh thêm 42 tháng tù vì tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Bị cáo Nguyễn Văn Nho tại phiên tòa. Ảnh: Công Lý

Bị cáo Nguyễn Văn Nho tại phiên tòa. Ảnh: Công Lý

Ngày 8/5, Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Nho (67 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trần Văn Thời, từ tháng 6 đến 11/2019, Nguyễn Văn Nho đã 4 lần dâm ô đối với 1 bé gái sinh năm 2010 ở cùng địa phương.

Tại phiên tòa, bị cáo Nho đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình

Xem xét các tình tiết tăng giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nho 42 tháng tù, buộc bồi thường cho gia đình bị hại 15 triệu đồng.

Trước đó, Nguyễn Văn Nho đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau tuyên phạt 17 năm tù về tội hiếp dâm và được ra tù năm 2010.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, ngày 8/5, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP.Cần Thơ tuyên phạt Phan Văn Hoài Phong (18 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) 10 năm tù và Trần Phương Em (36 tuổi, ngụ huyện Thới Lai) 14 năm tù cùng về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, năm 2015, Phong và em B.A. (SN2006, ngụ quận Ninh Kiều) quen biết nhau và phát sinh tình cảm.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của B.A, từ cuối tháng 7/2018 đến cuối tháng 9/2019, Phong nhiều lần dụ dỗ, rủ A. đi chơi rồi thực hiện hành vi giao cấu.

Sau khi phát hiện vụ việc, đầu tháng 10/2019, gia đình A. trình báo công an.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/man-han-tu-voi-toi-hiep-dam-ong-lao-u70-tiep-tuc-hau-toa-vi-dam-o-tre-em-a322725.html