Mãn hạn tù về tội hiếp dâm lại tiếp tục gây án với bé gái vị thành niên

Thấy bé gái đứng một mình trong sân nhà, Phục đã kéo nạn nhân đến khu vườn vắng gần đó giở trò đồi bại.

Lê Văn Phục tại cơ quan công an

Lê Văn Phục tại cơ quan công an

Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Phục (SN 1985, ngụ xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo nội dung vụ việc, sáng 19/6, Phục đi uống rượu. Khi trở về, ngang nhà một người trong xóm, thấy bé gái (SN 2004) đứng một mình trước sân nên nảy sinh ý định đồi bại.

Sau đó, Phục kéo bé ra khu vườn gần đó, thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Đến tối, người mẹ đi làm về thì được con gái kể lại sự việc nên đã trình báo công an.

Sau đó, Phục đã bỏ trốn lên tỉnh Đắk Nông làm thuê trong rẫy cà phê. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định truy nã và bắt giữ Phục sau đó.

Được biết, Phục có 1 tiền án về tội hiếp dâm trẻ em, chấp hành xong án phạt tù năm 2014.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lê An

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/man-han-tu-ve-toi-hiep-dam-lai-tiep-tuc-gay-an-voi-be-gai-vi-thanh-nien-d444398.html