Màn đấu kiếm, múa dao giữa hai thanh niên ở Hà Nội

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Giang Đức Tài (SN 1997, ở Ninh Bình) tội Giết người và Nguyễn Đức Long (SN 1999, ở Phúc Thọ) tội Cố ý gây thương tích.

Tài từng bị TAND quận Thanh Xuân xử phạt 42 tháng tù vì tội Môi giới mại dâm.

Trước đó, vào khoảng 4h30 ngày 15/2/2020, Tài và Long có va chạm cá nhân nên đánh nhau, trước cửa quán ăn ở số nhà 6/63 đường Lê Đức Thọ.

Do yếu thế, Tài bỏ chạy vào quán ăn của anh Hoàng Thanh Ngọc, ở đường Lê Đức Thọ, vớ 2 con dao ra “nghênh chiến” với nhóm của Long.

Cùng thời điểm trên, Long đi xe máy về nhà trọ lấy 1 thanh kiếm ra để tìm đánh nhóm của Tài.

Khi đi đến cuối ngõ 21, đường Lê Đức Thọ, thấy Tài đang đi ngược chiều, Long liền cầm kiếm lao vào chém đối thủ. Tài giơ tay lên đỡ và gạt kiếm ra thì bị Long chém trúng vào mặt ngoài khuỷu tay trái, làm rơi kiếm.

Lúc này, Tài cầm dao mang theo chém liên tiếp 3 nhát trúng vào đầu, cẳng tay phải và cẳng tay trái của Long.

Khi thấy Long bỏ chạy, đồng thời có ánh đèn xe, Tài nhặt thanh kiếm mang đến cuối ngõ 20, vứt dao và kiếm lại, đi đến bệnh viện băng bó vết thương rồi về nhà.

Long được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện 198 nên không tử vong nhưng bị tổn hại 53% sức khỏe. Còn Tài bị Long dùng kiếm chém gây tổn hại 5% sức khỏe.

Ngày 16/4/2020, Tài đến Công an quận Nam Từ Liêm đầu thú. Ngày 28/10/2020, Long bị bắt theo quyết định truy nã của Công an quận Nam Từ Liêm.

T.Nhung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/man-dau-kiem-mua-dao-giua-hai-thanh-nien-o-ha-noi-711298.html