Màn đấu kiếm 'căng thẳng' của vận động viên người Hà Nội với đối thủ Singapore

Chiều 17/5, tại SEA Games 31, bước vào trận chung kết gặp đối thủ Singapore ở nội dung đồng đội nam kiếm 3 cạnh, vận động viên người Hà Nội Đặng Tuấn Anh và Trần Út Ngọc cùng các đồng đội đã thi đấu đầy ấn tượng.

Theo Huấn luyện viên trưởng Phạm Anh Tuấn, đây là một trong những nội dung thế mạnh của tuyển đấu kiếm Việt Nam.

Trong các kỳ SEA Games 2015 và 2019 (SEA Games 2017 không có nội dung này), chúng ta luôn giành Huy chương Vàng nội dung Đồng đội nam Kiếm ba cạnh.

Niềm hy vọng "vàng" của Việt Nam là Nguyễn Tiến Nhật cùng các đồng đội đã vượt qua đội tuyển Thái Lan với tỷ số 44 -33 để góp mặt trong trận chung kết.

Đội tuyển Việt Nam gồm các vận động viên: Nguyễn Tiến Nhật (TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Phước Đến, Đặng Tuấn Anh (đoàn Hà Nộ), Trần Út Ngọc (đoàn Hà Nội). Trong trận chung kết, tuyển Việt Nam đã liên tục giành điểm và dẫn trước Đội tuyển Singapore. Tuy nhiên, tuyển Singapore đã nhanh chóng san bằng tỷ số 30 - 30 và 36 - 36.

Đặc biệt, khi thời gian chỉ còn chưa đầy 20 giây, Việt Nam đang dẫn trước cách biệt đối thủ là 2 điểm nhưng Tiến Nhật đã không giữ được điểm số đến giây phút cuối cùng và gỡ hòa 36-36, buộc 2 kiếm thủ phải bước vào hiệp phụ.

Hiệp phụ diễn ra trong thời gian là 1 phút, nhưng kiếm thủ nào giành được điểm số đầu tiên sẽ chiến thắng chung cuộc.

Tiến Nhật đã để đối thủ tấn công và mất điểm đáng tiếc, đồng nghĩa với việc tuột mất một tấm HCV cho đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam cũng có một ngày thi đấu không tốt khi Đỗ Thị Anh, Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Thị Thu Phương và Lưu Thị Thanh Nhàn để thua Singapore với tỷ số 45-22.

Như vậy, trong ngày 17/5, Đội tuyển Đấu kiếm Việt Nam đã giành được thêm một Huy chương Bạc, một Huy chương Đồng. Tổng số huy chương của Đội tuyển Đấu kiếm Việt Nam hiện tại là 4 Huy chương Vàng, một Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng.

Ngọc Tú - Khang Nhi

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nhung-pha-dau-kiem-than-sau-cua-tuyen-thu-viet-nam-singapore.html