Màn đấu khẩu 'căng như dây đàn' giữa em gái Chủ tịch Triều Tiên và Hàn Quốc

Em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố, Bình Nhưỡng 'sẽ không cùng ngồi thảo luận về quan hệ song phương với một Hàn Quốc thấp hèn'.

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ngày 17/6 đưa tin, cùng ngày, Phó trưởng ban thứ nhất của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yo Jong đã chỉ trích bài phát biểu nhân kỷ niệm 20 năm Tuyên bố chung liên Triều (15/6/2000) của Tổng thống Moon Jae In. Bà nói rằng, đó là những phát biểu "kinh khủng" và "bất chấp đạo lý".

Đồng thời, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un cũng lên án những người Triều Tiên đào tẩu đã rải truyền đơn chống lại Bình Nhưỡng và sự im lặng của chính phủ Hàn Quốc đối với hành động này.

Trong bài viết do hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải, bà Kim Yo Jong yêu cầu chính quyền Hàn Quốc phải xin lỗi, tự kiểm điểm và cam kết ngăn chặn những vụ việc tương tự có thể tái diễn.

Bà Kim Yo Jong cho rằng, ông Moon Jae In đã tiết lộ nguyên nhân căng thẳng trong mối quan hệ liên Triêu ra bên ngoài nên "phía Triều Tiên sẽ không cùng ngồi thảo luận về quan hệ song phương với một Hàn Quốc thấp hèn như vậy". Bà cảnh cáo, chờ đợi Hàn Quốc chỉ là sự hối hận và thở dài.

Được biết, Triều Tiên cũng tuyên bố, trong tương lai nước này sẽ chấm dứt mọi giao lưu, hợp tác với Hàn Quốc.

Về phía Seoul, trước chỉ trích của bà Kim Yo Jong, ông Yoon Do Han, thư ký cấp cao của Nhà Xanh cho rằng, bà Kim đã có hành động vô lý, thiếu suy nghĩ với giọng điệu thô lỗ khi phát biểu như vậy.

"Về cơ bản, nó làm xói mòn niềm tin đã được xây dựng giữa các nhà lãnh đạo liên Triều và chúng tôi cảnh báo rõ ràng rằng, chúng tôi sẽ không dung thứ cho những tuyên bố và hành động thiếu thỏa đáng của Triều Tiên", quan chức Hàn Quốc cảnh báo, hàng loạt động thái gần đây của Bình Nhưỡng đã không mang lại lợi ích cho Bình Nhưỡng và hậu quả của tất cả những động thái này Bình Nhưỡng sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Tình hình vấn đề Triều Tiên có dấu hiệu leo thang căng thẳng trong thời gian gần đây. Hôm qua (16/6), Triều Tiên đã cho nổ Văn phòng liên lạc liên Triều. Nước này cũng tuyên bố sẽ tái bố trí quân đội ở Kumgang và Kaesong và triển khai diễn tập quân sự ở khu vực biên giới hai nước.

An An

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/em-gai-ong-kim-jong-un-noi-tt-han-quoc-vo-liem-si-seoul-trach-ba-tho-lo-thieu-suy-nghi-82020176102035296.htm