Man City xứng danh ông chủ của thị trường chuyển nhượng

Man City đã đạt lợi nhuận 232 triệu bảng thông qua việc bán cầu thủ vào năm 2022 và gây dựng được danh tiếng về một CLB có hoạt động ngoài sân cỏ tốt nhất châu Âu.

ERLING HAALAND LÀ BHĐ BIỂU TƯỢNG CỦA MÙA HÈ NÀY

Không chỉ trên sân cỏ, Man City đang tạo ra tiêu chuẩn cho những thành công hậu trường và khiến cho nhiều đối thủ phải ghen tị. Họ đã trở thành chuẩn mực trên thị trường chuyển nhượng để so sánh đối với các CLB hàng đầu khác tại châu Âu.

Và đối với những người cho rằng điều đó thật dễ dàng khi The Citizens có trong tay quá nhiều tiền để tiêu xài thả ga thì hãy nhìn vào những gì đã xảy ra ở những đội bóng chỉ biết đến tiền như Barcelona và Man United. Tiền chưa bao giờ là sự đảm bảo cho thành công.

Đặc biệt, năm nay dường như là một thời điểm quan trọng trong quá trình phát triển của Man City dưới quyền sở hữu của Abu Dhabi. Sự chỉ trích và hoài nghi sẽ tiếp tục gia tăng, xoay quanh doanh thu thương mại của CLB với rất nhiều nhà tài trợ chính đến từ Trung Đông.

Nhưng Man City đã trở nên tinh tế và khéo léo hơn trong các thương vụ chuyển nhượng của họ ở thời điểm 14 năm sau cuộc tiếp quản khiến cả giới bóng đá Anh choáng váng. Mùa hè 2022, Man City vừa có thể củng cố đội hình vốn đã cực mạnh và liên tiếp giành danh hiệu của mình bằng một trong những tiền đạo được thèm muốn nhất châu Âu mà vẫn bơi trong lợi nhuận.

Man City đã thu về 232 triệu bảng sau khi bán đi một loạt ngôi sao như Ferran Torres, Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko và những cầu thủ trẻ đầy triển vọng. Con số đó còn có thể tăng lên mốc 250 triệu bảng trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa, một khoản thu khổng lồ và bất thường ở thời kỳ hậu Covid như hiện nay.

Haaland là bản hợp đồng thuyết minh cho sức mạnh đàm phán, tài chính và sức hấp dẫn của Man City

Haaland là bản hợp đồng thuyết minh cho sức mạnh đàm phán, tài chính và sức hấp dẫn của Man City

Mọi thứ vẫn còn đang tiếp diễn. Man City đang có lợi nhuận chuyển nhượng ròng là 122 triệu bảng trong năm 2022. Con số đó sẽ giảm xuống nếu Pep Guardiola ký hợp đồng thành công với hậu vệ trái Marc Cucurella được định giá 50 triệu bảng của Brighton, sau khi City đã mua về bốn cầu thủ trong mùa hè này. Kể cả như vậy, nhà đương kim vô địch Premier League vẫn sẽ có khoản lãi ròng hơn 70 triệu bảng.

Hãy nhớ rằng Man City đã ký hợp đồng với siêu sao người Na Uy Erling Haaland, trung vệ người Anh Kalvin Phillips và tiền đạo trẻ người Argentina, Julian Alvarez, cộng với thủ môn Stefan Ortega theo dạng chuyển nhượng tự do. Chẳng những không bị suy yếu nghiêm trọng trong quá trình chuyển giao, Man City thậm chí còn củng cố và làm mới đội hình và trở nên mạnh mẽ hơn trước.

VẢI RÁCH NHÀ MAN CITY LÀ TƠ LỤA NHÀ NGƯỜI

Man City là bậc thầy trong việc lên kế hoạch từ sớm, ký hợp đồng với cầu thủ vào đúng thời điểm, với mức phí hợp lý, nhanh chóng di chuyển để đàm phán và làm việc dứt khoát để loại bớt các đối thủ khác, đồng thời ra những mức giá khiến đối phương phải giật mình.

Không có gì ngạc nhiên khi nhiều người đại diện đã nói rằng Man City là một trong những CLB xuất sắc nhất ở châu Âu ở khía cạnh chuyển nhượng. Tất nhiên, đây là mục tiêu dài hạn đã kéo dài từ những năm trước, sau khi Man City mua sắm ồ ạt với tham vọng nhanh chóng nâng tầm CLB. Họ bị cáo buộc thúc đẩy lạm phát giá cầu thủ và thường xuyên nhận những sự chỉ trích.

Thành công trên sân cỏ đương nhiên khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn và Man City đang vận hành theo một vòng tròn đạo đức. Các cầu thủ muốn chơi cho Guardiola và tương tự, các CLB khác muốn Man City vung tiền, bởi họ biết rằng Etihad luôn sẵn sàng móc hầu bao để mua về những cầu thủ có phẩm chất chiến thắng.

Về mặt đó, Man City phải cảm ơn Guardiola rất nhiều. Nhưng giám đốc bóng đá Txiki Begiristain, hai giám đốc điều hành Ferran Soriano và Omar Berrarda cũng được ghi nhận công lao, cùng với sự giám sát của chủ tịch Khaldoon al-Mubarak, người luôn được tín nhiệm ở mọi chiến lược mà ông khởi xướng. Thêm vào đó, Man City cũng có đội ngũ phân tích và các chuyên viên khảo sát dữ liệu chất lượng như bất kỳ đội bóng nào ở châu Âu.

Sterling và Gabriel Jesus không còn được Man City đánh giá cao nhưng là thượng phẩm của Chelsea và Arsenal

Mặc dù Sterling và Jesus đều đang ở năm cuối cùng của hợp đồng, Chelsea và Arsenal đã trả lần lượt 50 triệu bảng và 45 triệu bảng cho tiền đạo người Anh và tiền đạo người Brazil. Torres gia nhập Barcelona với giá 55 triệu bảng vào tháng Giêng và Zinchenko cũng khiến Arsenal phải bỏ ra 32 triệu bảng.

Trong quá khứ, Man City từng ký hợp đồng với hàng loạt những cầu thủ bị Arsenal ruồng bỏ để theo đuổi giấc mộng Champions League. Emmanuel Adebayor, Samir Nasri, Kolo Toure và Gael Clichy đều chuyển đến Man City từ Arsenal.

Giờ đây, gió đã đổi chiều khi Arsenal đang cố gắng ký hợp đồng với những cầu thủ thừa của Man City nhằm tiếp thêm sức mạnh cho nỗ lực lọt vào Top 4 của họ. Gabriel Jesus là mục tiêu hàng đầu của Arsenal trong mùa hè này

HỌC VIỆN BÓNG ĐÁ HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ

Một yếu tố nữa là thành công của học viện City và CFG, nơi đang “xuất khẩu” những cầu thủ trẻ tài năng, những người thậm chí có thể chưa từng chơi cho đội một của Man City nhưng vẫn đang phát triển và đóng góp vào thành công trên thị trường chuyển nhượng của CLB.

Southampton, đội bóng gần đây đã chiêu mộ Joe Shields từ Man City để trở thành người đứng đầu bộ phận tuyển dụng cao cấp của họ, chấp nhận bỏ ra 29 triệu bảng để ký hợp đồng với thủ môn Gavin Bazunu và tiền vệ Romeo Lavia từ Etihad và đã bị Man City từ chối mức giá 16 triệu bảng cho tiền đạo Liam Delap.

Nó vẫn chưa dừng lại ở đó. Hậu vệ phải Pedro Porro gia nhập Sporting Lisbon với giá 7 triệu bảng, tiền vệ Darko Gyabi đến Leeds với giá 5 triệu bảng cùng thời điểm Phillips di chuển theo chiều ngược lại và Borussia Monchengladbach mua hậu vệ/tiền vệ Ko Itakura với giá 5 triệu bảng.

Cựu đội trưởng của Man City là Vincent Kompany, hiện đang dẫn dắt Burnley, đã ký hợp đồng với thủ môn Aro Muric và hậu vệ CJ Egan-Riley với mức phí có thể lên tới 4 triệu bảng và có thể sẽ còn đưa thêm một vài cầu thủ rời khỏi sân Etihad trong những tuần tới.

Lò đào tạo trẻ của Man City đang gặt hái thành công, giúp CLB có thêm nguồn tiền chuyển nhượng

Man City luôn chèn các điều khoản bán lại và tùy chọn mua lại trong nhiều thương vụ kiểu như vậy và đó tiếp tục được chứng minh là công thức đúng đắn, hữu ích để bổ sung ngân quỹ, đồng thời là cách làm khôn ngoan để giữ cầu thủ, trong trường hợp một “sao mai” nào đó vươn lên thành một ngôi sao ở đội bóng khác.

Trong trường hợp đó, Man City chỉ cần bỏ đúng số tiền trong điều khoản và cầu thủ đó sẽ lại quay về với sân Etihad. Man City có thể đã kiếm được khoảng 8 triệu bảng từ các điều khoản bán đứt nếu Jack Harrison và Ivan Ilic được chuyển nhượng tiếp vào mùa hè này.

Đó là bí quyết tạo nên thành công của CLB đại gia ở thành phố Manchester. Và đối với những đội bóng còn lại, tất cả đều phải nỗ lực hết sức mới mong bắt kịp được Man City ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Theo Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/man-city-xung-danh-ong-chu-cua-thi-truong-chuyen-nhuong/20220804035221083