Man City vs Tottenham - 1 trận cầu đinh, 5 câu hỏi lớn

Tối mai Man City và Tottenham sẽ so tài với nhau trong trận chung kết cúp Liên đoàn Anh 2020/21. Liên quan đến trận cầu đinh này có 5 câu hỏi lớn đang chờ được giải đáp.

1. HLV Ryan Manson có thể tạo dấu ấn riêng ở Tottenham?

Ryan Mason mới đây đã được chỉ định làm HLV tạm quyền của Tottenham để thế chỗ người tiền nhiệm Jose Mourinho bị sa thải. Ông chưa có nhiều kinh nghiệm và thời gian để tạo dấu ấn của riêng mình ở Tottenham. Ở trận Tottenham thắng ngược Southampton 2-1 cách đây vài hôm, Spurs của HLV Mason về cơ bản vẫn chơi như hồi họ còn được dẫn dắt bởi HLV Mourinho. Nếu Mason vẫn cứ để các học trò của mình tỏ ra căng thẳng, thi đấu quá thấp và không tạo đủ áp lực bên phần sân đối phương, Tottenham rất dễ bị Man City xé ra từng mảnh.

2. 2 hậu vệ biên của Man City sẽ đối phó với Bale và Son Heung-min thế nào?

Trong hệ thống chiến thuật của HLV Guardiola, vai trò của các hậu vệ biên như Joao Cancelo, Benjamin Mendy hay Kyle Walker luôn rất quan trọng. Đây là những cầu thủ có kỹ thuật tốt cho phép Man City có thể triển khai bóng từ sân nhà lên phía trên một cách mạch lạc, ngay cả khi The Citizens bị đối phương chơi pressing tầm cao. Ở trận đấu tới, các hậu vệ biên của Man City hứa hẹn sẽ có nhiều việc để làm hơn do họ phải đối mặt với bộ đôi tấn công Bale và Son Heung-min rất tốc độ và giỏi khai thác khoảng trống.

Bale và Son rất tốc độ và giỏi khai thác khoảng trống.

Bale và Son rất tốc độ và giỏi khai thác khoảng trống.

3. Man City sẽ lại tấn công bằng chiến thuật "biển người"?

Ở lần gặp nhau gần nhất giữa 2 đội hôm 14/2, Man City từng đè bẹp Tottenham 3 bàn không gỡ nhờ cách bố trí đội hình khá "dị" của HLV Guardiola. Đây là trận đấu mà thuyền trưởng Man City bố trí tới 5 cầu thủ có lối chơi thiên về tấn công là Gabriel Jesus, Ilkay Guendogan, Bernardo Silva, Raheem Sterling và Phil Foden. Trong hệ thống này, Sterling và Foden đá dạt biên, còn Silva và Guendogan thường xuyên xâm nhập vòng cấm của Tottenham khi được Jesus tạo khoảng trống. Ở trận đấu tới, không rõ HLV Guardiola sẽ lại dùng "bài cũ" hay lại đưa ra chủ trương mới lạ nhằm khiến Tottenham bị bất ngờ.

4. Aurier hay Tanganga?

Trong trận Tottenham thắng Southampton 2-1, hậu vệ cánh phải Serge Aurier của Spurs đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, đây lại là cầu thủ hay mắc sai lầm mỗi khi lên tham gia tấn công và không kịp lui về khi đối phương phản đòn. Với việc bên phía Man City có tài năng trẻ Phil Foden cực kỳ tinh quái, vị trí của Aurier nhiều khả năng sẽ bị đối phươngtập trung khai thác. Nếu HLV Mason muốn chọn giải pháp an toàn, ông có thể để Japhet Tanganga đá thay Aurier.

Aurier chơi tốt ở trận đấu mới nhất, nhưng không phải là sự lựa chọn an toàn của Tottenham.

5. Kane có kịp bình phục?

Trong cuộc họp báo mới đây, HLV Mason của Tottenham khẳng định ông không chắc tiền đạo Harry Kane có thể tham dự trận đấu tới với Man City hay không. Kane vốn là tiền đạo chủ lực của Tottenham từ nhiều năm nay, nhưng anh đã phải bỏ lỡ trận đấu mới nhất của đại diện thành Londondo bị đau mắt cá. Nếu chân sút đang dẫn đầu danh sách Premier League 2020/21 với 21 pha lập công này kịp bình phục thì đây đương nhiên sẽ là tín hiệu rất vui với Tottenham. Ngược lại, khả năng Tottenham để thua Man City sẽ tăng lên đáng kể.

Theo Thanh Sơn/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/man-city-vs-tottenham-1-tran-cau-dinh-5-cau-hoi-lon/20210424034210456