Man City vs PSG: Sân Etihad có đánh thức được Mbappe?

Sân Etihad chính là nơi chứng kiến Kylian Mbappe có lần đầu đá chính tại Champions League, ở lượt đi vòng 1/8 ngày 22/2/2017. Khi ấy, tiền đạo trẻ người Pháp khoác áo Monaco và gây ấn tượng mạnh tại Etihad, buộc cả châu Âu nhắc đến tên anh….

Kylian Mbappe.

Kylian Mbappe.

Người Monaco vẫn gọi pha ghi bàn của Mbappe tại Etihad hơn 4 năm trước là “khoảnh khắc huyền diệu trong đêm Anh quốc”. Fabinho thực hiện cú sút phạt phía trên hàng thủ Man City, và một cậu nhóc mới 18 tuổi xoay nhanh lưng, tăng tốc rồi tung cú demi voley để tuyên bố với cả thế giới túc cầu về sự xuất hiện của mình. Ngày 22/2/2017, Mbappe lần đầu đá chính tại Champions League. Đối với gần 54.000 khán giả trên sân Etihad, thì cầu thủ 18 tuổi ấy giống như một tia chớp khiến họ choáng váng.

Cần nhấn mạnh rằng, ở cuộc họp báo trước trận, khi phóng viên hỏi về Mbappe, De Bruyne đã tuyên bố: “Phải thú thực tôi không biết cậu ta là ai. Tôi không xem nhiều bóng đá khi trở về nhà. Vợ tôi mới sinh nên tôi bận lắm”. Và sau trận, tiền vệ người Bỉ tiếp tục thừa nhận bóng đá thế giới đã chào đón một tài năng mới mang tên Mbappe. Tại Manchester ngày ấy, Mbappe đã có bàn thắng thứ 12 của mùa giải, bắt đầu những hành trình đẹp như mơ cùng Monaco (mùa 2016/17, Monaco lọt vào bán kết Champions League và thua Juventus), PSG (lọt vào chung kết sân chơi số 1 châu Âu mùa trước) và ĐT Pháp (vô địch World Cup 2018).

Mbappe (trái) trong màu áo Monaco đối đầu Man City cách đây 4 năm.

Còn lúc này, Etihad mang tới thử thách rất khó cho Mbappe khi anh vừa bình phục chấn thương, mới tập luyện được 1 ngày cùng đồng đội. Chưa kể các hậu vệ Man City từng kèm Mbappe rất thành công ở lượt đi, thì đêm nay cũng không dễ gì nới lỏng cho anh phát huy những tố chất vốn có. Còn nhớ trong trận lượt đi tại Parc des Princes, siêu tiền đạo 22 tuổi đã nén đau để thi đấu. Anh dính chấn thương bắp chân phải trong trận thắng Metz với tỷ số 3-1 trước đó và tưởng chừng không kịp bình phục. Tuy nhiên, cuối cùng Mbappe vẫn ra sân nhưng đá rất rén chân, không phát huy được các pha bóng tốc độ, khả năng rê dắt cũng như thực hiện những màn phối hợp ăn ý với Neymar và Angel di Maria. Hậu quả là PSG đã để thua ngược 1-2 trước Man City và có nguy cơ bị loại rất cao.

Nhiệm vụ của Mbappe trong lần trở lại Etihad này là giúp ĐKVĐ Ligue 1 ghi bàn để lội ngược dòng như cái cách anh từng làm được trong màu áo Monaco. Hơn 4 năm trước, Mbappe đóng góp 2 trong số 6 bàn thắng của Monaco vào lưới Man City để đội bóng Công quốc đi tiếp. Liệu lần này, tiền đạo 22 tuổi có làm được điều tương tự?

HLV Pochettino lạc quan về Mbappe

Trước khi lên đường sang Anh, Mbappe đã trở lại tập luyện với sự chăm sóc đặc biệt của các chuyên gia y tế. HLV Mauricio Pochettino tỏ ra lạc quan về tình hình của tiền đạo người Pháp. “Tôi rất lạc quan về tình hình của Kylian Mbappe. Cậu ấy sẽ phải thực hiện thêm một vài kiểm tra nữa. Nhưng tôi nghĩ Kylian Mbappe sẽ bình phục hoàn toàn để đá chính trong trận đấu với Man City”, ông Pochettino nhấn mạnh trên L’Equipe.

Theo Di Đan/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/man-city-vs-psg-san-etihad-co-danh-thuc-duoc-mbappe/20210504011152758