Man City vs Chelsea: Ai muốn dính 'lời nguyền' Community Shield?

Chiếc đĩa bạc Community Shield dường như tồn tại một lời nguyền độc địa cho đội giành được nó. Chelsea và Manchester City, đội nào sẽ chơi đùa với định mệnh?

Về lý thuyết, trận đấu tranh đĩa bạc Community Shield sẽ mở màn mùa giải mới của bóng đá xứ sở sương mù. Đây là chức vô địch tương đương với các thể loại Siêu cúp như tại Tây Ban Nha, Italy hay Đức và là cuộc đấu giữa đội vô địch quốc gia và giành cúp quốc gia.

Đội nào vô địch thì sẽ mở màn mùa giải mới bằng một danh hiệu. Đầu xuôi đuôi lọt, ai cũng muốn may mắn. Song thực tế thì Community Shield không “may mắn” như thế. Ngược lại, chiếc đĩa bạc này còn mang vận rủi tới đội sở hữu nó.

Đội gần nhất giành Community Shield là Arsenal. Ảnh: Goal.

“Lời nguyền” Community Shield

Bảy năm đã trôi qua kể từ lần cuối cùng đội giành Community Shield để rồi sau đó giành luôn chức vô địch Premier League. Đội bóng “đặc biệt” ấy là Manchester United ở mùa 2010/11.

“Quỷ đỏ” dưới tay chiến lược gia lão làng Sir Alex Ferguson đã đả bại Chelsea 3-1 trong trận mở màn mùa giải, trước khi kết thúc chiến dịch Premier League với chức vô địch, qua đó cân bằng thành tích 19 lần vô địch xứ sở sương mù của kình địch Liverpool.

MU 2011 là trường hợp cuối cùng có được vận may nhờ Community Shield. Ảnh: Daily Mail.

Thậm chí, vận may Community Shield còn đưa MU tới tận trận chung kết Champions League. Dù MU thua Barca 1-3 song đó vẫn là mùa giải rất thành công của “Quỷ đỏ”. Cần nhấn mạnh rằng lực lượng của MU năm đó không quá mạnh, họ chỉ có Wayne Rooney, Javier Chicharito, Dimitar Berbatov trên hàng công.

Ở tuyến tiền vệ, ngôi sao chơi hay nhất là Nani, bên cạnh một loạt những tiền vệ ở đẳng cấp vừa phải như Park Ji-Sung, Darren Fletcher, Antonio Valencia… Những lão tướng như Ryan Giggs hay Paul Scholes chỉ có đóng góp vừa phải vì tuổi tác.

Song đó cũng là mùa cuối cùng Community Shield mang lại may mắn cho chủ nhân của nó. MU, Man City, MU, Arsenal, Arsenal, MU, Arsenal là những đội giành đĩa bạc lần lượt trong bảy mùa giải qua. Không trường hợp nào giành được ngôi vô địch Premier League vào cuối mùa.

Thậm chí một vài trường hợp đặc biệt như MU 2013/14 kết thúc Premier League với vị trí thứ 7 (triều đại của David Moyes), MU 2016/17 kết thúc ở vị trí thứ 5, Arsenal mùa trước cũng tương tự. Nói giành Community Shield xong lụn bại cũng không quá lời.

Trường hơp "xấu số" nhất của Community Shield - David Moyes. Ảnh: Telegraph.

Chelsea và Man City sẽ là những kẻ thách thức xấu số lời nguyền Community Shield vào năm nay, sau cùng thì ai sẽ dính phải lời nguyền?

Không đủ lực để… dính lời nguyền

Nếu lời nguyền Community Shield có thật, thì cả Chelsea lẫn Man City vào đêm nay có lẽ cũng không mấy quan tâm. Bởi cả hai vẫn đang còn quá… yếu để nghĩ tới chuyện có thể bị nguyền rủa hay không. World Cup 2018 mới chỉ kết thúc được ba tuần.

Những trụ cột của cả Chelsea lẫn Man City như N’Golo Kante, Thibaut Courtois, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Benjamin Mendy, Raheem Sterling… đều chưa thể quay trở lại tập trung khi vẫn đang trong kỳ nghỉ.

Trận tranh Community Shield đêm nay vì thế sẽ chỉ mang ý nghĩa nhiều hơn một trận giao hữu chút ít. Thắng thì có quà mang về, thua thì thôi. Chứ lời nguyền xem ra cũng khó mà vận vào đội hình B của cả hai CLB này.

Những ngôi sao như Hazard sẽ không có mặt vì vẫn đang trong kỳ nghỉ sau World Cup 2018.

Nếu có điều gì đó đáng xem và đáng để nói về trận đấu này thì đó sẽ là cuộc gặp giữa tân HLV trưởng Chelsea, Maurizio Sarri và Pep Guardiola. Cả hai nhà cầm quân này đều dành cho nhau những lời ngợi khen hữu hảo trong phòng họp báo trước trận.

Sarri gọi Pep là “Huấn luyện viên hay nhất thế giới”, trong khi Pep từ lâu đã không giấu sự ngưỡng mộ với thứ bóng đá mà Sarri xây dựng tại Napoli.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Pep gọi Napoli của Sarri là “đối thủ hay nhất” mà ông từng phải đối diện. Khi hay tin Sarri tới Premier League dẫn dắt Chelsea, Pep nói “thật may mắn vì được so tài với Sarri”.

ESPN cho rằng Pep và Sarri chia sẻ thế giới quan bóng đá cùng nhau. Ở đó, cả hai đều “nghiện” công việc, tỉ mẩn từng chi tiết với đội bóng của mình. Ấy là lý do mà cả hai đều dễ dắng “bắt sóng” được nhau qua sân cỏ.

Tất cả sẽ chờ cuộc đấu Pep-Sarri. Ảnh: Goal.

Trận chiến Community Shield đêm nay sẽ không thể chứng kiến cuộc đấu của những ngôi sao như Kevin De Bruyne với Eden Hazard hay N’Golo Kante chạm trán Sterling, song chỉ riêng cặp đấu Pep-Sarri là có thể đảm bảo về một trận cầu mãn nhãn cho người hâm mộ.

Những cơn mưa bàn thắng sẽ tới cùng những cái ôm đầy hào sảng giữa hai nhà cầm quân đầy tài năng này âu cũng là một kịch bản đẹp để bắt đầu mùa giải mới. “Lời nguyền” Community Shield lúc ấy có khi cũng không còn quan trọng nữa.

Guardiola muốn Man City trở thành 'đội bóng hay nhất lịch sử Anh'

Sau đại thắng 4-1 trước West Ham tại vòng 36, thuyền trưởng của Man City đặt mục tiêu cho đội bóng lập kỷ lục điểm số để trở thành đội bóng hay nhất lịch sử nước Anh.

Nhật Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/man-city-vs-chelsea-ai-muon-dinh-loi-nguyen-community-shield-post866183.html