Man City vô đối nhờ kiểm soát bóng siêu hạng

Tính đến thời điểm này của mùa giải tại các giải đấu hàng đầu châu Âu, Man City chứ không phải PSG, Barcelona hay Bayern, mới chính là CLB tạo ra ấn tượng mạnh mẽ nhất.

Man City (áo xanh nhạt) đang có phong độ rất ấn tượng

Man City là đội bóng duy nhất bất bại tất cả các trận đấu ở mọi đấu trường đã và đang tham dự (Barca từng thua Real ở siêu cúp Tây Ban Nha).

Tại Premier League, Man City đá 12 trận, thắng 11 và hòa 1, giành 34 điểm. Tính bình quân điểm/trận, chỉ duy nhất Barcelona tại La Liga là sánh ngang với họ. Nhưng Man City - Pep Guardiola vẫn ấn tượng hơn bởi họ là đội đầu bảng tạo ra khoảng cách điểm lớn nhất so với nhóm bám đuổi. Ở Champions League, Man City là 1 trong 2 CLB (cùng PSG) vẫn giữ được thành tích thắng 100% sau 5 lượt đấu.

Rất nhiều yếu tố làm nên thành công của Man City mùa này. Nhưng nền tảng quan trọng nhất chính là ở chỗ triết lý “kiểm soát bóng và chuyền bóng” của Guardiola đã được các cầu thủ thấm nhuần và đưa nó lên 1 tầm cao mới.

Với 65,6% thời lượng kiểm soát bóng bình quần mỗi trận, Man City không chỉ vô đối tại Premier League mà còn là vua giữ bóng trong tất cả các giải VĐQG châu Âu. Hơn hẳn PSG (64%), Bayern (62,5%) và vượt rất xa Barca – đội bóng cũ của Pep (60,8%). Man City cũng là 1 trong 2 đội có tỉ lệ chuyền chính xác nhất (cùng PSG), thuộc Top 5 CLB tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhất và xếp đầu ở hạng mục “chuyền thành bàn” trong 5 giải VĐQG hàng đầu.

Silva đã có 8 đường chuyền thành bàn ở Premier League

Hãy điểm qua những chân chuyền hay nhất của Premier League tính đến thời điểm hiện tại. Số 1 là David Silva với 8 pha kiến tạo thành bàn. Đồng hạng hai là Kevin De Bruyne và Leroy Sane, có 6 lần giúp đồng đội lập công. Cả 3 cầu thủ này đều là người Man City.

Ở hạng mục “những đường chuyền quan trọng”, cặp De Bruyne – Silva cùng góp mặt trong Top 5 Premier League. Còn gì nữa? 3 cầu thủ có tổng đường chuyền bình quân trận cao nhất giải, Fernandinho, Otamendi và Silva đều là các trụ cột Man City. Tính trong Top 11 chuyền nhiều nhất, đội bóng của Pep góp 5 cái tên.

HLV Guardiola có quá nhiều sự lựa chọn tốt trong tay

Kiểm soát bóng - chuyền bóng ở đẳng cấp cực cao không chỉ giúp Man City mở ra nhiều cơ hội ăn bàn mà còn giúp họ triệt tiêu phần lớn năng lực tấn công của đối thủ. Thông số sau đây chính là bằng chứng: trong toàn cõi châu Âu, Man City chính là đội bị sút cầu môn ít nhất, chỉ 5,9 lần mỗi trận. Để tiện so sánh, Real (8,7), Bayern (8,9), Juventus (9) và PSG (9,6) đều kém rất xa đội bóng của Pep ở khoản này.

Man City của Pep đang tiệp cận rất gần sự hoản hảo và nếu giữ vững phong độ hiện tại, có lẽ chẳng thế lực nào cản nổi họ trên hành trình vươn tới những đỉnh cao mùa này.

Dương Vân

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/man-city-vo-doi-nho-kiem-soat-bong-sieu-hang-80133.html