Man City vô địch Ngoại hạng Anh sớm 3 vòng đấu

Chiến thắng của Leicester City trước Man Utd ở trận đấu sớm tại vòng 36 đã gián tiếp giúp Man City vô địch Ngoại hạng Anh sớm 3 vòng đấu.

Trước khi vòng 36 diễn ra, Man City đang có khoảng cách 10 điểm so với Man Utd (80 so với 70) nhưng lại thi đấu nhiều hơn đối thủ 1 trận. Dù vậy, với khoảng cách như thế thì việc đội chủ sân Etihad lên ngôi vô địch cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Man City tiếp tục thống trị Ngoại hạng Anh

Trong khi đó, Man Utd còn rất ít cơ hội vô địch nhưng đã chắc chắn giành ngôi á quân và họ chỉ còn tập trung cho trận chung kết Europa League gặp Villarreal. Do đó khi tiếp Leicester City ở vòng 36, “Quỷ đỏ” đã cất rất nhiều trụ cột trên ghế dự bị và việc họ nhận trận thua 1-2 trước “Bầy cáo” cũng là chuyện không quá bất ngờ. Ở trận này, Mason Greenwood là người ghi bàn duy nhất cho Man Utd trong khi những pha lập công của Luke Thomas và Caglar Soyuncu giúp Leicester City có được chiến thắng quan trọng trên sân khách.

Với kết quả này, cách biệt giữa Man Utd và Man City vẫn là 10 điểm, trong khi 2 đội thành Manchester chỉ còn 3 vòng. Đây là chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ 3 mà Man City giành được chỉ trong 4 mùa giải gần nhất. Tính trong cả kỉ nguyên mới của giải đấu, The Citizens đã có 5 lần đăng quang, sánh ngang với Chelsea và chỉ kém đúng Man Utd với 13 lần lên ngôi. Riêng HLV Pep Guardiola, ông đã góp công mang về 3 chức vô địch cho đội chủ sân Etihad.

Sau chức vô địch Cúp Liên đoàn và Ngoại hạng Anh, các cầu thủ Man City vẫn còn trận chung kết Champions League vào cuối tháng 5 với Chelsea để hoàn tất “cú ăn ba” lịch sử của mình.

VĨNH HẢI

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/artmid/422/articleid/40287/man-city-vo-dich-ngoai-hang-anh-som-3-vong-dau