Man City vào chung kết, Pep Guardiola ước một điều

Pep Guardiola ước gì những người hâm mộ có mặt trên sân Etihad chứng kiến Manchester City lần đầu tiên trong lịch sử vào chung kết Champions League.

Rạng sáng nay (5-5), Manchester City đã đánh bại PSG 2-0 ở trận bán kết lượt về Champions League trên sân nhà Etihad nhờ hai pha lập công của Riyad Mahrez. Thắng 4-1 sau hai lượt trận, Manchester City lần đầu tiên vào chung kết Champions League.

Man City giành chiến thắng thuyết phục trước PSG ở bán kết. ẢNH: AP

Man City giành chiến thắng thuyết phục trước PSG ở bán kết. ẢNH: AP

Đối thủ của thầy trò Pep Guardiola trong trận chung kết tại Istanbul vào ngày 29-5 là đội thắng trong cặp đấu giữa Chelsea và Real Madrid. Ở trận bán kết lượt đi, Real Madrid đã hòa Chelsea 1-1 trên sân nhà.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Pep Guardiola của Man City đã lên tiếng ca ngợi các học trò. Chiến lược gia người Tây Ban Nha tiếc nuối vì người hâm mộ không thể có mặt trên sân chứng kiến đội nhà lần đầu tiên trong lịch sử vào chung kết giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Pep Guardiola chia sẻ, “Tôi vô cùnG tự hào. Mọi người đều đóng góp vào đội. Đây là một giải đấu rất khó khăn. Chiến thắng này dành cho những cầu thủ trước thời chúng tôi như Colin Bell, Mike Summerbee và những người ở đây khi tôi đến như Joe Hart, Pablo Zabaleta, Vincent Kompany, David Silva.

Rất nhiều người đã giúp chúng tôi vào đến chung kết, những người đến từ Abu Dhabi. Tôi muốn chia sẻ niềm vui này đến tất cả họ”.

Những công thần trước đây của Man City như Kompany và Silva được Pep tri ân. ẢNH: EPA

Man City sẽ giành danh hiệu Premier League thứ ba trong 4 mùa qua nếu đánh bại Chelsea trên sân Etihad vào cuối tuần này. Họ cũng đã vô địch Carabao Cup. Hàng trăm người hâm mộ Man City đã xếp hàng dài chào đón thầy trò Pep Guardiola sau trận thắng PSG.

Guardiola nói thêm, “Chúng tôi yêu các bạn. Cám ơn các bạn rất nhiều. Thật kỳ lạ khi chơi một trận bán kết trong một sân vận động trống vắng. Thành công này nên có người hâm mộ của chúng tôi chứng kiến trên sân. CLB này thuộc về người dân.

Chúng tôi rất bình tĩnh. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những khổ đau. Chúng tôi đã phòng ngự cực tốt. Chiến thắng trước đội bóng đã đánh bại Barcelona và Bayern Munich có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi.

Những gì những cầu thủ này làm được trong năm khó khăn này thật không thể tin được. Có rất nhiều người đáng kinh ngạc khác làm việc âm thầm phía sau “cánh gà”.

Việc Man City lọt vào chung kết đã tạo nên bức tranh toàn cảnh hơn về chúng tôi 4 năm qua và hiểu hơn những gì chúng tôi đã làm. Điều đó không công bằng nhưng nó là vậy”.

Pep Guardiola phấn khích khi Man City vào chung kết. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, hậu vệ Kyle Walker của Man City chia sẻ, “Đó là những gì bạn mơ ước. Tai tôi như ù đi. Chúng tôi đã tăng cường khả năng phòng ngự. Bạn phải kiểm soát được thần kinh của mình. Chúng tôi ổn định và bắt đầu tin tưởng vào bản thân”.

Sau khi Mahrez ghi bàn thứ hai cho Man City, Angel Di Maria của PSG đã mất bình tĩnh đạp vào Fernandinho dẫn đến việc nhận thẻ đỏ.

Người hùng Mahrez của Man City cho biết, “Họ mất bình tĩnh và bắt đầu chơi xấu chúng tôi. Họ nhận thẻ đỏ và sau đó chúng tôi thấy thoải mái hơn. Mọi người đều phải phòng ngự và đóng góp công sức phòng ngự. Man City chơi rất chắc chắn và đó là lí do tại sao chúng tôi có mặt ở trận chung kết”.

PSG cáo buộc trọng tài người Hà Lan Bjorn Kuipers đã sử dụng những từ ngữ lăng mạ nhiều cầu thủ của họ.

Nhiều cầu thủ PSG phàn nàn trọng tài đã dùng những lời lẽ không đúng mực. ẢNH: REUTERS

Ander Herrera nói, “Chúng tôi luôn nói về sự tôn trọng các trọng tài… Trọng tài đêm nay đã nói xấu Leandro Paredes”.

Marco Verratti nói thêm, “Trọng tài đã nói với tôi. Tôi từng trò chuyện với nhiều trọng tài nhưng tôi chưa bao giờ nói điều đó, nếu không tôi sẽ bị cấm thi đấu 10 trận”.

2h rạng sáng mai (6-5), trận bán kết lượt về còn lại giữa Chelsea và Real Madrid sẽ diễn ra trên sân Stamford Bridge.

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/man-city-vao-chung-ket-pep-guardiola-uoc-mot-dieu-982807.html