Man City và Man United bạo chi nhất Premier League, Bayern Munich tiến gần chức vô địch

Thống kê của tờ The Sun chỉ ra rằng, 2 đội bóng của thành Manchester được cho là bạo chi nhất ở giải Ngoại hạng Anh trong 5 năm gần đây. Tại đấu trường Bundesliga, Bayern Munich tiến gần chức vô địch mùa giải năm nay bất chấp sự bám đuổi của Dortmund.

Man City là đội bóng chi nhiều tiền nhất để tăng cường lực lượng trong 5 năm qua. Ảnh: Getty Images

Man City là đội bóng chi nhiều tiền nhất để tăng cường lực lượng trong 5 năm qua. Ảnh: Getty Images

Man City và Man United bạo chi nhất

Theo số liệu thống kê của The Sun, Manchester City chính là đội bóng đã vung tiền nhiều nhất để tăng cường lực lượng trong 5 năm qua với tổng cộng 601,98 triệu bảng (tính số tiền chênh lệch giữa mua và bán). Những sự đầu tư của đội chủ sân Etihad phần nào mang lại hiệu quả với 2 chức vô địch Premier League.

Đứng thứ 2 trong danh sách là Manchester United với số tiền mua sắm cầu thủ lên tới 484,88 triệu bảng. Dù cũng không tiếc tiền đầu tư tân binh trong 5 năm gần đây, nhưng “Quỷ đỏ” vẫn chưa một lần vô địch tại giải bóng đá số 1 xứ sở sương mù sau thời kỳ đỉnh cao dưới triều đại của cựu huấn luyện viên (HLV) Alex Ferguson.

Kể từ khi HLV Alex Ferguson giã từ sự nghiệp cầm quân sau mùa giải 2013, Man United trở thành một trong những đội bóng có sự biến động nhiều nhất trên băng ghế huấn luyện khi lần lượt được dẫn dắt bởi các HLV như David Moyes, Ryan Giggs, Louis van Gaal, Jose Mourinho và giờ là Ole Gunnar Solskjær. Cách mua sắm của đội chủ sân Old Trafford được xem là thiếu định hướng. HLV nhậm chức sau thường xuyên hủy bỏ di sản của người tiền nhiệm…

Thống kê về mức độ chi tiêu của các CLB tại Premier League. Ảnh: The Sun

Đứng thứ 3 trong danh sách bạo chi tại Premier League là câu lạc bộ (CLB) Arsenal. Đây là thống kê có phần bất ngờ bởi “Pháo thủ” thành London nổi tiếng là CLB tiết kiệm trong việc mua sắm cầu thủ mới. Trong 5 năm qua, Arsenal đã chi ra số tiền là 267,88 triệu bảng. Tuy nhiên, khoảng cách giữa đội chủ sân Emirates với 2 đội xếp trên là rất cao.

CLB Everton xếp thứ 4 với 225,42 triệu bảng. Tiếp đến là Brighton, Wolves, West Ham, Bournemouth, Aston Villa, Watford... Trong khi đó, những CLB lớn khác lại đứng ở vị trí khá thấp. Chelsea xếp thứ 13 với 115,57 triệu bảng, Liverpool đứng thứ 14 với 107,58 triệu bảng. Đổi lại, The Kop đang sở hữu đội hình cân bằng, giàu sức chiến đấu và đang thống trị ở Premier League mùa này. Thậm chí, mùa giải trước, Liverpool đã giành chức vô địch Champions League - điều mà từ năm 2012 không CLB nào ở nước Anh làm được.

Tiếp theo, Tottenham xếp thứ 15 với 106,62 triệu bảng. Đội bóng duy nhất làm ăn có lãi ở Premier League là Norwich khi mang về 25,42 triệu bảng. Mặc dù vậy, “Chim hoàng yến” đang đứng trước nguy cơ xuống hạng ở mùa giải này.

Bayern Munich tiến gần chức vô địch

Tại đấu trường Bundesliga, CLB Bayern Munich đang biến những nỗ lực theo đuổi của Dortmund trở nên vô vọng khi một lần nữa tiến gần hơn tới chức vô địch mùa giải năm nay.

Ở lượt trận vòng 30 diễn ra cuối tuần vừa qua, Dortmund đã có một trận đấu nỗ lực trên sân nhà Signal Iduna Park để giành trọn 3 điểm trước Hertha Berlin đang hừng hực khí thế và cũng đầy quyết tâm. Tuy nhiên, khoảng cách với Bayern Munich vẫn là 7 điểm bởi ở vòng đấu này nhà đương kim vô địch cũng có được chiến thắng trong chuyến làm khách của Bayer Leverkusen.

Trên sân vận động BayArena, Bayern Munich đã có 25 phút đầu chật vật khi để đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 1-0 ngay phút thứ 10. Tuy vậy, chỉ trong 20 phút cuối hiệp 1, nhà đương kim vô địch đã “giải quyết” gọn ghẽ đối thủ với những pha lập công của Kingsley Coman, Leon Goretzka và Serge Gnabry để vươn lên dẫn trước 3-1. Trong hiệp 2, Robert Lewandowski ghi tên mình lên bảng điện tử và những nỗ lực của Leverkusen chỉ giúp họ có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 nhờ pha lập công của Florian Wirtz ở phút 89.

Bayern Munich đã tiến rất gần chức vô địch Bundesliga mùa giải năm nay. Ảnh: Getty Images

Với cục diện hiện tại, câu hỏi đặt ra bây giờ không phải Dortmund còn hi vọng vô địch hay không mà là Bayern Munich sẽ chính thức đăng quang mùa giải năm nay khi nào? Đó có thể là ngay vòng sau hoặc muộn hơn chút là vòng 32. Điều mà “Hùm xám” hướng đến là những kỉ lục, những cột mốc cho các cá nhân bởi họ coi như đã cầm chắc Cúp vô địch từ sau trận thắng Dortmund ở vòng 28.

Cũng ở lượt trận vòng 30 Bundesliga cả RB Leipzig, M’gladbach lẫn Leverkusen đều bất lực trong việc giành 3 điểm. Theo đó, M’gladbach sảy chân ở trận đấu sớm nhất vòng, Leverkusen chẳng thể tận dụng thời cơ để vượt lên do phải gặp một Bayern Munich quá mạnh. Leipzig cũng chẳng khá hơn khi để đội bét bảng SC Paderborn 07 cầm chân ngay trên sân nhà, qua đó lỡ cơ hội “cắt đuôi” 2 đối thủ và khiến giấc mơ giành ngôi á quân trở nên xa vời.

Trong cuộc cạnh tranh giành suất cuối dự Europa League mùa giải tới, Wolfsburg tự tạo lợi thế cho mình với chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Werder Bremen. Nhưng trước mắt họ sẽ là 4 vòng đấu được dự đoán đầy khó khăn với các đối thủ lần lượt là Freiburg, M’gladbach, Schalke 04 và Bayern Munich.

Ở nhóm cuối bảng, SC Paderborn 07 dù cực kì cố gắng nhưng vẫn đứng im ở vị trí bét bảng. Werder Bremen tệ hơn khi để thua Wolfsburg ngay trên sân nhà, khiến khoảng cách với vị trí được đá play-off bị nới rộng lên thành 3 điểm.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/man-city-va-man-united-bao-chi-nhat-premier-league-bayern-munich-tien-gan-chuc-vo-dich-post429652.html