Man City và Chelsea lọt vào bán kết Cúp FA

Sáng 29-6, hai câu lạc bộ Man City và Chelsea đã giành quyền lọt vào bán kết Cúp FA sau khi lần lượt vượt qua Newcastle và Leicester City ở tứ kết.

Làm khách của Newcastle trên sân St James' Park, Man City không có sự phục vụ của các trụ cột như John Stones, Aguero (chấn thương) hay Fernandinho (treo giò). Dù vậy, họ có sự trở lại quan trọng sau chấn thương của trung vệ “thép” Aymeric Laporte.

Man City được đánh giá là ứng cử viên số một cho chức vô địch Cúp FA mùa này. Hiện tại, thầy trò Pep Guardiola đang là “Vua đấu cúp” ở Anh khi đã vô địch Cúp Liên đoàn (Carabao Cup) ba mùa liên tiếp và là đương kim vô địch Cúp FA.

 De Bruyne mở tỷ số cho Man City trên chấm phạt đền 11m. Ảnh: Getty

De Bruyne mở tỷ số cho Man City trên chấm phạt đền 11m. Ảnh: Getty

Sau hai lần gần nhất không thể giành chiến thắng, Man City quyết tâm đánh bại Newcastle trong lần chạm trán này. Hiệp một, bóng chủ yếu lăn bên phần sân của Newcastle. Các học trò của Pep Guardiola liên tục dồn ép đối phương với những pha dứt điểm của Jesus và năng nổ nhất là Mahrez. Phút 35, từ một tình huống tạt cánh không mấy nguy hiểm, hậu vệ Fabian Schar phạm lỗi lộ liễu với Gabrel Jesus. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, De Bruyne đánh bại thủ thành Karl Darlow, mở tỷ số cho Man City.

Chỉ cầm bóng vỏn vẹn 24% thời gian trong thế trận lép vế, Newcastle cũng không biết cách tận dụng những cơ hội ít ỏi, dù đó là cơ hội cực kỳ rõ ràng. Điển hình là tình huống Dwight Gayle dứt điểm vọt xà ngang từ cự ly rất gần khung thành, bỏ lỡ cơ hội mười mươi để san bằng tỷ số.

Cơ hội đáng kể duy nhất của Newcastle ở trận này đã bị Dwight Gayle "đá" vọt lên trời. Ảnh: Getty

Chắc chắn Dwight Gayle sẽ hối tiếc bởi sau cơ hội đáng kể này, Man City đã có bàn thắng thứ hai. Phút 68, Raheem Sterling đi bóng khéo léo rồi tung cú cứa lòng hiểm hóc làm tung lưới Newcastle, ấn định chiến thắng 2-0 và tấm vé vào bán kết cho đội chủ sân Etihad.

* Ở trận đấu tứ kết còn lại, Chelsea vượt qua Leicester City ngay trên sân khách nhờ bàn thắng duy nhất của cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Ross Barkley ở phút 63.

Ngay sau vòng tứ kết, ban tổ chức Cúp FA đã tiến hành bốc thăm chia cặp vòng bán kết. Kết quả, Man Utd sẽ đối đầu Chelsea, trong khi Arsenal chạm trán Man City. Các trận bán kết sẽ diễn ra trên sân Wembley không có khán giả vào hai ngày 18 và 19-7.

Ross Barkley (phải) ăn mừng bàn thắng duy nhất vào lưới Leicester City, mang về tấm vé bán kết Cúp FA cho Chelsea. Ảnh: Reuters

NGỌC CHUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/man-city-va-chelsea-lot-vao-ban-ket-cup-fa-624590