Man City và Barca tranh người của Bayern để 'vá cánh trái'

Theo báo chí Anh, Man City rất muốn có chữ ký của hậu vệ cánh David Alaba (Bayern Munich). Tuy nhiên, đội bóng của HLV Pep Guardiola sẽ phải cạnh tranh với Barcelona.

Theo đó, Guardiola sẽ ưu tiêngia cố cho hàng thủ trong bối cảnh tuyến phòng ngự đặt giá của Man City sau sự ra đi của Vincent Kompany đang thi đấu rất tệ. Những Nicolas Otamendi hay John Stones không đáp ứng được yêu cầu của Guardiola còn Aymeric Laporte lại hay chấn thương. Ở cánh trái, Benjamin Mendy cũng đang gây thất vọng

David Alaba.

David Alaba.

Bản thân Guardiola chẳng lạ gì Alaba bởi ông từng dẫn dắt anh khi còn nắm quyền ở Bayern. Cầu thủ người Áo sở trường đá hậu vệ trái nhưng khi cần có thể chuyển vào chơi trung vệ hoặc tiền vệ trung tâm. Anh đang được Transfermarkt định giá 65 triệu euro và còn hợp đồng với Bayern tới năm 2021.

Nhưng để sở hữu được Alaba, Man City sẽ phải cạnh tranh gay gắt với Barcelona. Lợi thế lớn nhất của Man City là họ có thể đáp ứng mọi nhu cầu lương bổng mà Alaba muốn còn Barca thì không.

Tuy nhiên vấn đề khó nhất có thể ngăn cản Man City thành công là họ có vẻ không có ý định nhả Leroy Sane. Nếu điều này đúng, Bayern sẽ chẳng cần thiện chí với Man City khi đàm phán về trường hợp của Alaba.

Liên quan tới tình hình nhân sự của Man City. Mới đây, Milan đã đề nghị tiền vệ David Silva đến với sân San Siro vào cuối mùa giải này. Trước đấy, Silva xác nhận sẽ chia tay với đội chủ sân Etihad sau 10 năm gắn bó.

Theo Duy Hồng/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/man-city-va-barca-tranh-nguoi-cua-bayern-de-va-canh-trai/20200322095122924