Man City tuột khỏi tay chiếc Cúp vô địch sớm khi để thất bại trước Chelsea

Man City đã không thể đăng quang Ngoại hạng Anh sớm sau khi để Chelsea ngược dòng đánh bại 2-1 trên sân nhà ở trận đấu vòng 35 đầy kịch tính kết thúc rạng sáng nay (9/5, giờ VN).

Đội hình ra sân

Man City: Ederson, Ake, Dias, Laporte, Joao Cancelo, Rodri, Mendy, Torres, Aguero, Sterling, Gabriel Jesus

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Kante, James, Ziyech, Gilmour, Alonso, Pulisic, Werner

Cầu thủ ghi bàn - Man City: Sterling (43’); Chelsea: Ziyech (63’), Alonso (90+2’)

Nếu đánh bại Chelsea, Man City sẽ chính thức đăng quang Ngoại hạng Anh sớm 3 vòng đấu. Trước trận đấu, đám đông CĐV Man City đã phủ một màu khói xanh bên ngoài sân Etihad để hy vọng được ăn mừng đội nhà lần thứ 3 trong 4 mùa giải gần nhất lên ngôi giải hàng đầu nước Anh.

Cũng giống như trận bán kết FA Cup mới đây, màn so kè giữa Man City của HLV Pep Guardiola và Chelsea dưới thời HLV Thomas Tuchel luôn rất căng thẳng và hấp dẫn. Điều đó thể hiện qua hiệp 1 đầy biến cố.

Trận này, đội chủ nhà cất nhiều trụ cột cho trận chung kết Champions League sắp tới: De Bruyne không được đăng ký còn Gundogan, Bernardo Silva, Foden và Mahrez dự bị. Trong khi đó, Chelsea ra sân với đội hình mạnh, vì mục tiêu 3 điểm cho cuộc đua top 4.

Tuy nhiên, Man City vẫn là đội chiếm thế thượng phong. Sau rất nhiều nỗ lực thì đến phút 44, đoàn quân của HLV Pep Guardiola cũng vượt lên với bàn thắng của Raheem Sterling. Đã thế, sau đó Man City còn được hưởng penalty nhưng tiếc rằng Aguero lại bỏ lỡ với cú đá panelka vô duyên.

Trong khi đó, HLV Thomas Tuchel không có nhiều xáo trộn trong đội hình nhằm giữ sự ổn định lối chơi cho Chelsea. Tương tự như trận thắng ở bán kết Cúp FA, Chelsea tập trung đánh chặn ngay từ giữa sân để hạn chế sức mạnh của Man City nhờ kinh nghiệm và sự năng nổ của Kante, chờ cơ hội từ những tình huống bứt tốc của Werner.

Chelsea đã có cuộc ngược dòng ngoạn mụcAFP

Chelsea đã có cuộc ngược dòng ngoạn mụcAFP

Sự cẩu thả của tiền đạo người Argentina đã khiến đội chủ nhà trả giá khi bị thủng lưới ở phút 63. Chelsea đã có pha phối hợp ăn ý sau tình huống mất bóng giữa sân của Rodri, trước khi Ziyech hạ thủ thành Ederson với cú dứt điểm chân trái hiểm hóc ở sát vòng cấm địa. Nỗi ám ảnh thất trận lại ùa về với Man City bởi ngôi sao người Ma Rốc trước đó cũng ghi bàn giúp “The Blues” đánh bại họ ở bán kết Cúp FA, dập tắt hy vọng ăn 4 mùa này của Guardiola.

Nỗi thất vọng của Guardiola AFP

Trận đấu trở nên nóng với nhịp độ tăng cao sau bàn gỡ hòa 1-1, trong đó Chelsea chơi tốt hơn với nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra. Nỗ lực của đội quân HLV Tuchel đã được đền đáp với pha ghi bàn của Alonso ở phút bù giờ thứ 2 của trận đấu sau đường tạt của Werner, ấn định chiến thắng đầy kịch tính 2-1 cho đội khách.

CĐV Man City đã ăn mừng hụt chức vô địch sớmAFP

Thất bại này không khiến hy vọng lên ngôi Ngoại hạng Anh của Man City lung lay nhưng nó có thể xem là một cú sốc cho Guardiola và CĐV đội chủ nhà. Chân sút ghi bàn kỷ lục Aguero (người sẽ chia tay Man City cuối mùa này) có thể được xem là tội đồ. Với 13 điểm hơn đội nhì bảng M.U (còn 5 trận ở mùa này), đội chủ sân Etihad vẫn có thể đăng quang Ngoại hạng Anh vào tối nay (9/5) nếu “Quỷ đỏ” trắng tay trên sân Aston Villa hoặc bại trận trước Liverpool vào ngày 14/5.

Q.D

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/man-city-tuot-khoi-tay-chiec-cup-vo-dich-som-khi-de-that-bai-truoc-chelsea-20210509083305815.htm