Man City trút 'mưa bàn thắng' trong ngày lên ngôi vương

Với tâm lý thoải mái khi đã lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh 2020/21, Man City xuất sắc đánh bại Newcastle trong trận cầu có tới 7 bàn thắng.

Ferran Torres (phải) đánh gót ngẫu hứng ghi bàn thắng thứ 2 cho Man City

Ferran Torres (phải) đánh gót ngẫu hứng ghi bàn thắng thứ 2 cho Man City

Bước vào trận đấu thuộc vòng 36 Ngoại hạng Anh (NHA) 2020/21, Man City tới làm khách trên sân của Newcastle. Dù được đánh giá cao hơn, song tân vương NHA bất ngờ bị dẫn trước bởi bàn thắng của Emile Krafth từ cú đánh đầu sau tình huống phạt góc ở phút 25.

Bị dẫn trước, đoàn quân của HLV Pep Guardiola nhanh chóng lấy lại tinh thần, gia tăng sức ép và kiểm soát trận đấu. Phút 39, đội khách có được bàn gỡ hòa nhờ công của Joao Cancelo khi bóng đập chân hậu vệ đội chủ nhà, đổi hướng đi thẳng vào lưới.

Chỉ 3 phút sau bàn gỡ hòa, Man City vượt lên dẫn trước 2-1 sau cú đánh gót đầy ngẫu hứng của tân binh Ferran Torres. Ở tình huống này, bóng đi quá hiểm hóc khiến thủ thành Martin Dubravka dù đã bay người hết cỡ song cũng không thể cản phá.

Torres ấn định chiến thắng kịch tính 4-3 cho Man City

Kịch tính tiếp tục được đẩy lên ở phút bù giờ thứ 6 của hiệp 1. Joelinton bị Nathan Ake đốn ngã trong vòng cấm Man City rồi tự mình sút tung lưới thủ môn Scott Carson.

Bước sang hiệp 2, Newcastle lại một lần nữa vượt lên dẫn trước sau một tình huống phạt đền. Joseph Willock bị Kyle Walker phạm lỗi trong vòng cấm. Willock không thực hiện thành công quả penalty, nhưng cú đá bồi sau đó đã đánh bại thủ thành đội khách.

Với bản lĩnh của một nhà vô địch, Man City chỉ mất 2 phút để gỡ hòa 3-3 sau cú đệm bóng cận thành của Ferran Torres. Hai phút sau, cũng chính Torres đệm bóng vào lưới trống sau cú dứt điểm dội cột dọc của Cancelo, ấn định chiến thắng kịch tính 4-3 trước Newcastle.

Thủ thành Man City lập kỷ lục buồn

Trong trận đấu đầu tiên của Man City sau khi lên ngôi vô địch, thủ thành Scott Carson được điền tên vào đội hình xuất phát. Nhờ đó, anh lập kỷ lục của Premier League với khoảng cách dài nhất giữa hai lần ra sân của một thủ môn trong lịch sử giải đấu.

Trận đấu cuối cùng của Carson tại Premier League cũng là trận đấu với Newcastle tại St James' Park ngày 22/5/2011. Khi đó, anh khoác áo West Brom. Sau 3.645 ngày, Carson mới có lần ra sân bắt chính.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/man-city-trut-mua-ban-thang-trong-ngay-len-ngoi-vuong-139200.html