Man City trở lại, M.U gặp áp lực lớn

Man City đã cho thấy sự đáng sợ của mình khi thắng West Brom 5-0 mà không cần tới De Bruyne. Chiến thắng này đã khiến cho cuộc đua vô địch Premier League thêm phần gay cấn.

Guendogan trở thành vũ khí lợi hại của Pep Guardiola.

Guendogan trở thành vũ khí lợi hại của Pep Guardiola.

MAN CITY (19 TRẬN - 41 ĐIỂM)

5 trận kế tiếp: (Sheffield, 30/1- sân nhà), (Burnley, 3/2 - sân khách), (Liverpool, 6/2 - sân khách), (Tottenham, 14/2 - sân nhà), (Arsenal, 21/2 - sân khách).

Man City đã toàn thắng ở 6 trận gần nhất và giành vị trí đầu bảng từ tay MU. Cả hai đều đá 19 trận nhưng Man City nhỉnh hơn 1 điểm. Điều đáng chú ý là Pep Guardiola đã biến Man City trở thành cỗ máy lợi hại, dù cho họ không có các tiền đạo cắm như Sergio Aguero, Gabriel Jesus hay ngôi sao De Bruyne.

Theo thống kê, Guendogan (6 bàn) đã san bằng thành tích ghi bàn tốt nhất của chính mình tại Premier League và với nhiều trận đấu ở phía trước, anh có thể gia tăng số lần lập công của mình. Tiền vệ người Đức đã tỏa sáng đúng lúc trong bối cảnh De Bruyne chấn thương.

Phía trước Man City là 3 trận gặp Liverpool (6/2), Tottenham (14/2) và Arsenal (21/2). Đấy là lịch đấu ẩn chứa nhiều khó khăn. Man City buộc phải giành thắng lợi nếu muốn lên ngôi vô địch.

MANCHESTER UNITED - MU (19 TRẬN, 40 ĐIỂM)

5 trận sắp tới: (Sheffield United, 28/1 - sân nhà), (Arsenal, 31/1 - sân khách), (Southampton, 3/2 - sân nhà), (Everton, 6/2 - sân nhà), (West Brom, 13/2 - sân khách).

MU có thể đòi lại ngôi đầu bảng nếu thắng Sheffield United. Tuy nhiên lúc này, Man City đã lấy lại phong độ và dự kiến sẽ chiếm lại vị trí đầu bảng ở vòng sau.

Cuộc đua vô địch trở nên rất gay cấn ở thời điểm này và MU buộc phải thể hiện sự ổn định nếu muốn đoạt chức vô địch. Khác với Man City, MU có lịch thi đấu nhẹ hơn rất nhiều và họ cần phải tận dụng điều đó.

LEICESTER (19 TRẬN - 38 ĐIỂM)

5 trận sắp tới: (Everton, 28/1 - sân khách), (Leeds, 31/1 - sân nhà), (Fulham, 3/2 - sân khách), (Wolves, 6/2 - sân khách), (Liverpool, 13/2 - sân nhà)

Leicester đang kém Man City 3 điểm. “Bầy cáo” cũng được xem là ứng viên vô địch ở Premier League mùa này. Phía trước họ là trận gặp Everton (28/1). Leicester cần thắng trận này để tiếp tục bám đuổi Man City và MU trên BXH. Vào ngày 13/2 tới, Leicester sẽ có trận đấu đầy thử thách khi đối mặt với Liverpool.

LIVERPOOL (19 TRẬN, 34 ĐIỂM)

5 trận sắp tới: (Tottenham, 29/1 - sân khách), (West Ham, 31/1 - sân khách), (Brighton, 4/2 - sân nhà), (Man City, 6/2 - sân nhà), (Leicester, 13/2- sân khách)

Liverpool đang kém Man City 7 điểm. Đội bóng của HLV Juergen Klopp đã tụt lại ở cuộc đua vô địch sau khi có phong độ tệ hại (không thắng trận nào trong 5 trận gần nhất).

Liverpool buộc phải giành 3 điểm trước Tottenham vào ngày 29/1 tới để trở lại Top 4. Chiến thắng trước Tottenham cũng sẽ giúp Liverpool nuôi hy vọng bảo vệ chức vô địch. Còn nếu như Liverpool tiếp tục không thắng, mọi thứ sẽ càng trở nên tồi tệ hơn với họ.

SƠN TÙNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-thao/202101/cuoc-dua-vo-dich-ngoai-hang-anh-man-city-tro-lai-mu-gap-ap-luc-lon-918955/