Man City - Tottenham: Pochettino khắc chế và tàn phá giấc mơ ăn 4 của Guardiola

Manchester City sẽ phải tìm cách giữ hy vọng giành vé vào bán kết Champions League sau khi để thua tối thiểu Tottenham ở trận lượt đi tứ kết.

Trong cuộc chiến trên sân nhà hôm 10.4 vừa qua, The Spurs có lợi thế mảnh dẻ khi đánh bại quân đoàn của Pep Guardiola với tỷ số tối thiểu.

Son Heung-min là người ghi bàn duy nhất trong cuộc đụng độ trên sân vận động Tottenham Hotspur.

Đối với Man City, mọi thứ có thể đã khác đi rất nhiều khi họ được hưởng quả đá phạt đền ở ngay phút thứ 10 của trận đấu.

Tuy nhiên, chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho Man City, Sergio Aguero đã không thể đánh bại thủ thành vô địch World Cup, Hugo Lloris bên phía đội bóng chủ nhà.

Trong một chiều đầy tuyệt vọng ở hầu hết các pha bóng tấn công, các học trò của Pep đã không thể vượt qua hàng phòng ngự thi đấu đầy quyết tâm của Tottenham.

Hệ quả là những người đàn ông của Mauricio Pochettino hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng được mang về từ tiền vệ tuyển thủ đẳng cấp nhất châu Á, Son Heung-min.

Có một nhiệm vụ khá nặng nề đối với quân đoàn của người Tây Ban Nha trong cuộc tái đấu khuya nay. The Citizens không những phải ngăn cản để đối phương không thể nổ súng mà họ còn phải cần có 1 tỷ số cách biệt để đoạt vé vào bán kết.

Pep Guardiola sẽ phải hướng dẫn đội bóng của mình nỗ lực hết mình trong mục tiêu kể trên. Người ta nhận thấy rằng điểm yếu nhất của Tottenham hoặc khu vực duy nhất mà họ có thể bị tấn công nhiều nhất là hàng tiền vệ.

Trong cuộc đối đầu rạng sáng ngày mai, Mauricio Pochettino hiểu được rằng người đồng nhiệm ở phía bên kia chiến tuyến sẽ dùng tất cả sức mạnh có thể để gia tăng sức ép tấn công.

Điều này có nghĩa The Spurs sẽ không dại dột mà bày ra một thế trận đôi công, rất có thể Lilywhites sẽ thu mình lại để chờ những cú hồi mã thương của Son và Lucas Moura từ hai bên cánh như cái cách mà họ đã từng dùng để chia điểm trước Barcelona trên thánh địa Nou Camp ở vòng đấu bảng.

Trước cuộc đụng độ này, cả hai đối thủ đều đã giành chiến thắng ở đấu trường quốc nội vào cuối tuần qua. Nếu như Man City gặp chút khó khăn khi giành chiến thắng 3-1 trước Crystal Palace thì The Spurs nhẹ nhàng vượt qua một Huddersfield đã xuống hạng.

Đội bóng của Pep Guardiola đang phải chống lại lịch sử khi The Citizens nhận được một vài điềm báo không tốt lắm cho cơ hội lọt vào bán kết Champions League.

Thất bại tuần trước tại London trước Tottenham đã là lần thứ năm Man City thua cuộc trước một đối thủ người Anh trong cuộc cạnh tranh đến chiếc cúp vàng châu Âu.

Không những vậy, chiến thắng này đã giúp cho Lilywhites có tổng số trận thắng ngang bằng với đối thủ Man City khi cả hai có được 61 chiến thắng ở mùa bóng năm nay trên mọi mặt trận.

Và trong 157 lần tranh tài giữa đôi bên, ngoài số lần chiến thắng chia đôi kể trên, họ hòa nhau 35 lần, mặc dù City đã thắng ba trận liên tiếp trước khi nhận lấy thất bại ở trận lượt đi tuần trước.

Nhược điểm duy nhất trong chiến thắng lượt đi của Tottenham là họ phải mất đi chân sút hàng đầu Harry Kane vì chấn thương cho đến cuối mùa.

Trong khi đó, tiền vệ tuyển Anh, Dele Allialso cũng bị thương ở tay và được coi là một nghi ngờ lớn trong thành phần ra sân của The Spurs.

Một số các cầu thủ khác của Tottenham như Eric Dier, Serge Aurier và Erik Lamela chắc chắn sẽ không có tên trong đội hình ra sân, họ sẽ sớm trở lại đội hình của Mauricio Pochettino.

Ở đấu trường quốc nội, tại mùa giải này, trên sân vận động Wembley, The Citizens đã ra về với chiến thắng tối thiểu từ pha lập công của Riyad Mahrez và hai đội sẽ tái đấu ở trận cầu lượt về vòng 34 vào thứ Bảy tới đây.

Đã có những điều lạ lùng từ những cuộc lội ngược dòng đã xảy ra ở Champions League 2018-19 và Guardiola hy vọng Man City sẽ có thể vượt qua tỷ số 0-1 ở trận lượt đi.

Thế nhưng, người hâm mộ hy vọng Tottenham sẽ ghi một vài bàn thắng của riêng họ và tiến vào bán kết với phần thắng của tỷ số chung cuộc.

Người ta cũng tin rằng Tottenham sẽ chấm dứt giấc mơ ăn bốn chưa từng có với bóng đá nước Anh của thầy trò Pep Guardiola.

Kẻ thắng cuộc trong trận đấu này sẽ cầm chiếc vé vào bán kết để tranh tài cùng CLB Ajax, đội bóng đại diện Hà Lan vừa có trận thắng đầy ngoạn mục trước Ronaldo và đồng đội để đoạt chiếc vé thứ hai vào trận đấu áp chót Champions League.

Anh Trần

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/man-city-tottenham-pochettino-khac-che-va-pha-giac-mo-an-4-cua-guardiola-111426.html