Man City thắng tối thiểu Chelsea 1-0

Thầy trò HLV A. Conte đã chiến đấu đầy nỗ lực nhưng không thể cầm chân được Man City quá mạnh, chịu thua 0-1 trên sân khách. Chiếc cúp vô địch Premier League đang ở rất gần Man City trong khi Chelsea bị đẩy ra xa tốp 4, kém Tottenham 5 điểm.

Không khí trên sân Etihad nóng bỏng với những pha tranh chấp quyết liệt giữa cầu thủ của Man City và Chelsea. Khả năng chơi bóng ngắn và nhanh tốt hơn, các cầu thủ Man City nhanh chóng kiểm soát thế trận. Để đối phó, các cầu thủ Chelsea áp dụng chiến thuật phòng ngự chặt phản công nhanh quen thuộc. Khi sức ép của các cầu thủ Man City gia tăng, hàng phòng ngự của Chelsea bắt đầu lung lay. Sau 20 phút đầu, các cầu thủ Man City đã tung ra bốn pha dứt điểm nhưng không trúng đích. Cú sút của Sane phút 27 đã đánh bại được thủ môn Courtois nhưng hậu vệ Azpilicueta bọc lót, phá bóng ngay trước vạch vôi cầu môn của Chelsea. Giữ sạch lưới nhà trong hiệp 1 được coi là thành công của thầy trò HLV A. Conte.

Chưa đầy một phút khi hiệp 2 bắt đầu, xuất phát từ pha tấn công đầu tiên, Man City đã có bàn thắng do công của B. Silva. Sai lầm của các hậu vệ Chelea đã để D. Silva chuyền bóng cho B. Silva đưa bóng vào lưới thủ môn Courtois. Chelsea có pha phản công hay nhưng V. Moses vội vàng sút bóng ra ngoài. Cơ hội đáng kể của Chelsea đã trôi qua.

Nguồn năng lượng của các cầu thủ Man City dường như không vơi cạn, đội chủ sân Etihad không ngừng tấn công áp đảo với tốc độ khó theo kịp. Những pha phản công của Chelsea không đủ nhanh và đủ mạnh để có thể chọc thủng hàng phòng ngự của Man City. HLV A. Conte phải thay đổi phương án tấn công, đưa O. Giroud, Morata giỏi đánh đầu thay Willian và Hazard. Những phút cuối, Chelsea cố gắng chơi tấn công biên, lật bóng vào trung lộ cho hai tiền đạo cao lớn đánh đầu, nhưng không một lần thành công, đành chịu trận với tỷ số thua tối thiểu.

HÒA BÌNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/binh-luan/item/35706702-man-city-thang-toi-thieu-chelsea-1-0.html