Man City tạo 2 thống kê chưa từng có trong lịch sử Premier League

Trận thắng Leicester không chỉ đưa Man City trở lại ngôi đầu mà còn giúp thầy trò Pep Guardiola lập hàng loạt kỷ lục ấn tượng trong lịch sử bóng đá xứ sở sương mù.

Gặp khá nhiều khó khăn nhưng Man City bằng bản lĩnh của một nhà vô địch vẫn giành thắng lợi 1-0 trên sân nhà trước Leicester ở vòng 37 Premier League.

Tính cả trận thắng "Bầy cáo" ở vòng 37 diễn ra rạng sáng nay, Man City đã đánh bại 19 đối thủ họ từng gặp ở giải Ngoại hạng. Đáng chú ý, đoàn quân của Pep Guardiola đã làm được điều này trong 2 mùa giải liên tiếp 2017/18 và 2018/19.

 Bàn thắng của Kompany giúp Man City tiến sát chức vô địch Premier League.

Bàn thắng của Kompany giúp Man City tiến sát chức vô địch Premier League.

Theo thống kê của Opta, đây là điều chưa CLB nào trong lịch sử Premier League có thể làm. Phải lùi về tận những năm 1890, bóng đá Anh mới chứng kiến một đội bóng có thành tích tương tự. Preston North End cũng đã đánh bại tất cả các đối thủ tại giải VĐQG Anh trong 2 mùa giải liên tiếp 1888/89 và 1889/90 và đăng quang đầy thuyết phục.

Với siêu phẩm sút xa của Vincent Kompany, Man City đã ghi 100 bàn thắng trên mọi đấu trường ở sân nhà Etihad mùa giải năm nay. Đây cũng là một thành tích không CLB nào có thể chạm đến tính riêng trong một mùa giải.

3 điểm quan trọng trên sân nhà ở vòng 37 giúp Man City đòi lại ngôi đầu từ tay Liverpool với 1 điểm nhiều hơn. Ở vòng đấu cuối vào ngày 12/5, thầy trò HLV Pep Guardiola cần đánh bại chủ nhà Brighton là sẽ bảo vệ thành công chức vô địch Premier League mà không cần bận tâm đến kết quả trận đấu giữa Liverpool và Wolverhampton diễn ra cùng giờ.

Bảng xếp hạng Premier League.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/man-city-tao-2-thong-ke-chua-tung-co-trong-lich-su-premier-league-post943464.html