Man City sẽ thua và không thể vô địch nếu không có Haaland

Hat trick của Erling Haaland đã truyền cảm hứng cho Man City giành chiến thắng 4-2 trước Crystal Palace và ngôi sao mới trị giá 51 triệu bảng đã tăng cường đáng kể mối đe dọa trên hàng công cho nhà vô địch.

Haaland đã ghi sáu bàn và đứng đầu bảng xếp hạng ghi bàn của Premier League. Đội bóng của HLV Pep Guardiola đứng thứ hai trên bảng xếp hạng sau Arsenal với 10 điểm.

Manchester City sẽ thua Crystal Palace nếu không có Erling Haaland. Trên thực tế, Man City chính xác đã thua những trận đấu tương tự vài lần khi không có chân sút người Na Uy trong quá khứ.

Crystal Palace ở hiệp một dường như đã được định sẵn để kéo dài số điểm của họ tại sân Etihad trong năm mùa giải qua lên con số 10. Hai bàn thắng rõ ràng và không để thủng lưới một cú sút nào, thầy trò Patrick Vieira có vẻ sẽ lặp lại thủ thuật giống như lần trước.

Tân binh của Man City tỏa sáng rực rỡ với cú hat trick vào lưới Crystal Palace. Ảnh: CGI.

Tân binh của Man City tỏa sáng rực rỡ với cú hat trick vào lưới Crystal Palace. Ảnh: CGI.

Nhưng 39 phút sau, Pep Guardiola đã mạnh mẽ đập vào ngực Haaland sau khi cho phép tiền đạo của mình chơi thoải mái. Anh đã có hat trick của mình và xứng đáng được tôn vinh với điểm số cao nhất trong trận đấu. Ba bàn thắng sau 18 lần chạm bóng là con số rất ấn tượng dành cho một cầu thủ mới 22 tuổi.

Bằng một sức mạnh của tự nhiên, Haaland có thể làm điều đó với bất kỳ đội bóng nào. Anh ta luôn có thể một mình tạo ra đột biến và thay đổi cục diện trận đấu. Tài năng đặc biệt này chính là lý do Man City trả 51 triệu bảng cho Haaland vào mùa hè này. "Những trận đấu gay cấn này là lý do tôi ở đây, để xoay chuyển tình thế khi Man City có những thời điểm khó khăn" - Haaland nói.

Trong những ngày trôi qua - và trận thua 0-2 trên sân nhà trước Palace vào tháng 10 năm ngoái là một ví dụ hoàn hảo – HLV Guardiola chỉ có thể nhìn vào sự vội vàng của mình khi các học trò thường sử dụng những quả tạt vào vòng cấm, bởi sự cạn kiệt ý tưởng của hàng tiền vệ. Họ không có ai liên tục ghi được những bàn thắng trong một số trận đấu gặp bế tắc.

HLV Pep Guardiola mừng như bắt được vàng khi có Haaland. Ảnh: CGI.

Nhưng giờ Man City đã có Haaland. Bàn đầu tiên của Haaland là một cú đánh đầu sau đường chuyền của Phil Foden vào khu vực thuận lợi cho một cầu thủ săn bàn tấn công, cung cấp bằng chứng rõ ràng đây là điều mà Man City đã thiếu. Không ai có thể đứng ở vị trí đó trong mùa giải trước. Ngay cả khi họ có, không ai có thể kiểm tra bước chạy của mình để phản ứng với các thời điểm khác nhau như Haaland đã làm.

Tất nhiên, HLV Guardiola biết điều đó. Nó cũng lý giải vì sao Man City đã mất hai năm qua để tìm cách ký hợp đồng với Sergio Aguero. Sự xuất hiện của Haaland đã khiến Guardiola yên tâm lớn: "Chúng tôi yêu Haaland. Đó không chỉ là những bàn thắng, mà còn là cách anh ấy hạnh phúc. Tôi thấy hành vi và ngôn ngữ cơ thể của Haaland. Anh ấy luôn đúng”.

Haaland đã chạy đua đến tất cả các ngõ ngách trên sân trong sự phấn khích tột độ. Anh đã ghi sáu bàn thắng ở Premier League trong bốn lần ra sân, trung bình một bàn cứ sau 54 phút.

Chân sút người Na Uy 22 tuổi sẽ còn tiến xa tại Premier League. Ảnh: CGI.

Hãy xem bàn thắng thứ ba của Haaland trong trận, khi ủi Joel Ward rồi khéo léo cắt bóng vào góc, là thương hiệu của chân sút người Na Uy. Giới hâm mộ Man City tin rằng Haaland còn nhiều điều hơn thế nữa. Họ muốn anh tham gia vào cuộc chơi chung của đồng đội nhiều hơn một chút, mặc dù điều đó đòi hỏi thời gian gắn kết hơn.

Man City rất may mắn có Haaland và khả năng giữ ngôi vô địch của thầy trò Pep Guardiola sẽ tăng cao hơn rất nhiều khi tiền đạo trẻ này ngày càng bắt nhịp ở Premier League.

HÙNG VĂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/man-city-se-thua-va-khong-the-vo-dich-neu-khong-co-haaland-post696149.html