Man City phủ nhận chuyện dùng tiền lôi kéo Messi

Sáng 14/10, phát ngôn viên của CLB Manchester City lên tiếng phủ nhận chuyện dùng số tiền lớn để lôi kéo Lionel Messi gia nhập Etihad.

Hôm 14/10, trang Mundo Deportivo dẫn lời phát biểu của Chủ tịch Man City Khaldoon al Mubarak. Theo đó, ông Mubarak tiết lộ: “Chúng tôi yêu cầu Pep Guardiola trực tiếp nói chuyện cùng Messi. Man City đề nghị tăng gấp ba mức lương Messi đang hưởng tại Barcelona, song cậu ấy thẳng thừng từ chối”.

Cụ thể, theo lời ông Mubarak, để sở hữu chữ ký của siêu tiền đạo người Argentina, Man City chấp nhận trao Messi mức đãi ngộ lên đến 1 triệu bảng mỗi tuần.

Dù vậy, phát ngôn viên của Man City khẳng định lời nói của Chủ tịch Mubarak đã bị bịa đặt. “Chúng tôi hoàn toàn phủ nhận tính xác thực của nguồn tin này”, phía Man City tuyên bố.

Man City khao khát có được chữ ký của Messi, song bất lực suốt thời gian qua.

Man City khao khát có được chữ ký của Messi, song bất lực suốt thời gian qua.

Khi Pep Guardiola giữ ghế HLV trưởng Man City, hơn một lần cựu HLV Barca mong ngày đoàn tụ cùng Messi ở Etihad. Dù vậy, bất chấp hậu thuẫn của “túi tiền không đáy” từ ông chủ người Saudi Arabia, cơ hội để Man City chiêu mộ Messi gần như không thể.

Hồi tháng 11/2017, Messi đặt bút ký hợp đồng mới có thời hạn đến hết mùa giải 2020/21 cùng Barca. Trong đó, Barca cài điều khoản giải phóng lên đến 700 triệu euro.

Trong vòng vài năm, làng túc cầu thế giới đã rung chuyển bởi tình trạng vung tiền không tiếc tay của một số CLB. Vì thế, Barca phải đặt phí giải phóng hợp đồng Messi lên con số rất cao để tránh rơi vào cảnh miễn cưỡng nhìn cầu thủ ra đi.

Neymar chính là bài học “xương máu” của đội chủ sân Nou Camp khi kỳ chuyển nhượng hè 2017, PSG chấp nhận giải phóng hợp đồng ngôi sao người Brazil với phí 222 triệu euro.

Messi nhiều khả năng sẽ ký hợp đồng mới cùng Barcelona.

24 giờ qua, báo chí loan tin chuyện Barca lên kế hoạch ký hợp đồng mới với Messi. Theo Mundo Deportivo, gã khổng lồ xứ Catalan muốn giữ chân Messi ở lại đến hết mùa giải 2021/22, cộng điều khoản tự động gia hạn ít nhất một năm. Nhằm tri ân những cống hiến to lớn của Messi cho sân Nou Camp, Barca quyết định cài vào điều khoản chưa có tiền lệ.

Theo đó, nếu Messi đồng ý ký vào bản giao kèo mới, điều khoản đặc biệt cho phép anh tự do rời CLB vào tháng 6/2020. Với điều kiện là Messi không được gia nhập CLB lớn ở châu Âu như: Real Madrid, Manchester United, Chelsea, Man City, Arsenal, Bayern Munich, Juventus.

Năm 2020, Messi sẽ bước sang tuổi 33 và không loại trừ khả năng anh sẽ cân nhắc tương lai của mình. Hồi tháng 8/2018, David Beckham tuyên bố muốn đưa Messi về CLB chủ quản của anh là Inter Miami (giải MLS). Trong quá khứ, hơn một lần Messi bày tỏ mong muốn được trở về quê nhà Argentina khoác áo CLB Newell’s Old Boys trước khi giải nghệ.

Messi nói gì khi không còn Xavi và Iniesta bên cạnh? Lionel Messi cho rằng sự ra đi của Xavi và Iniesta không khiến lối chơi của Barca trở nên xấu xí. Bên cạnh đó, "số 10" cũng chia sẻ về sự thay đổi trong phong cách của bản thân.

Viết Tuệ
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/man-city-phu-nhan-chuyen-dung-tien-loi-keo-messi-post884262.html