Man City phàn nàn về án phạt của UEFA, quyết tâm kháng án đến cùng

Manchester City bị UEFA ra án phạt cấm thi đâu 2 năm tại Champions League, cũng như phải nộp phạt 30 triệu euro.

Vào rạng sáng ngày 15/2, Liên đoàn bóng đá châu Âu ra quyết định cấm Manchester City thi đấu hai mùa giải tại UEFA Champions League vì vi phạm nghiêm trọng luật công bằng tài chính. Bên cạnh việc không được dự cúp châu Âu, đội bóng chủ sân Etihad còn phải nộp phạt thêm 30 triệu Euro.

Quyết định này được đưa ra sau khi Ủy ban điều tra chứng minh được Man City đã khai khống doanh thu từ các khoản tài trợ trong giai đoạn 2012-2016.

Đáng chú ý, tờ Der Spiegel - thông qua dữ liệu của Football Leaks - đã lần đầu công bố một số bằng chứng về sự vi phạm của The Citizens.

HLV Guardiola.

HLV Guardiola.

Ngay sau lệnh cấm được công bố, người phát ngôn của CLB cho biết sẽ quyết tâm kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao Quốc tế (CAS) vì cho rằng UEFA làm việc một cách bất công và sử dụng tài liệu "bị tuồn ra ngoài bất hợp pháp" để làm căn cứ điều tra và xử lý vụ việc.

Người phát ngôn Man City cho biết: "Chúng tôi vô cùng thất vọng vì thông báo của Ủy ban kỷ luật UEFA. CLB luôn luôn trông đợi vào một quá trinh phân xử công bằng qua một cơ quan xét xử độc lập để nghiên cứu các bằng chứng một cach khách quan nhất."

"Hồi tháng 12/2018, Điều tra viên của UEFA đã công khai nhận xét về kết quả của cuộc điều tra và thông báo về án phạt dành cho Man City khi quá trình còn chưa bắt đầu".

"Sau đó, quá trình điều tra của UEFA liên tục bị rò rỉ thông tin, cho thấy có rất ít nghi ngờ về việc kết quả cuối cùng có khác so với những gì từng được phát biểu. Chúng tôi đã gửi ý kiến lên Ủy ban Kỷ luật của UEFA về việc này".

"Đây là một vụ việc được UEFA khởi xướng, và được UEFA phân xử cũng như truy tố. Với sự thiếu công bằng này, Man City sẽ kháng cáo để tìm kiếm một sự khách quan càng sớm càng tốt, và sẽ đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế."

Theo Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/man-city-phan-nan-ve-an-phat-cua-uefa-quyet-tam-khang-an-den-cung/20200215034139987