Man City phải bồi thường hàng triệu bảng cho các ngôi sao

Đại diện thành Manchester đứng trước nguy cơ bồi thường rất nhiều tiền cho các cầu thủ sau khi nhận phán quyết cấm tham dự cúp châu Âu từ UEFA.

Trong hợp đồng đã ký giữa những ngôi sao, như Kevin de Bruyne, với Man City có điều khoản, các cầu thủ sẽ được nhận một số khoản tiền thưởng nếu CLB góp mặt tại Champions League. Trong trường hợp chơi tốt và giúp đội nhà gặt hái những kết quả ấn tượng, số tiền trả cho dàn sao đắt giá cũng tăng lên.

Con số chính xác số tiền thưởng trả thêm cho cầu thủ của Man City không được tiết lộ. Dù vậy, Daily Mail tin De Bruyne có thể nhận 1,25-1,5 triệu bảng nếu CLB giành quyền dự vòng bảng Champions League. Một số cầu thủ khác cũng nhận khoản thưởng có giá trị tương đương hoặc thấp hơn đôi chút.

 Án phạt của UEFA khiến Man City lao đao. Ảnh: Getty Images.

Án phạt của UEFA khiến Man City lao đao. Ảnh: Getty Images.

Như vậy, khoản tiền bồi thường đại diện thành Manchester phải bồi thường cho các thành viên được dự đoán rất lớn. Tờ báo Anh cho biết nhiều ngôi sao còn có thêm điều khoản được thưởng sau mỗi bàn thắng ghi được tại Champions League. Điều này càng khiến Man City lao đao.

Án phạt của UEFA dành cho họ thật sự là đòn trời giáng, khiến CLB không chỉ đối mặt nguy cơ mất nhiều tài năng, mà còn tổn thất tài chính nặng nề. Gần đây, truyền thông Italy cho biết Juventus có ý định "cuỗm" HLV Pep Guardiola khỏi Man City. Ngôi sao Bernardo Silva cũng được cho là muốn rời CLB.

Cơ quan kiểm soát tài chính của UEFA (CFCB) phát hiện Man City có những sai phạm trong bản thống kê doanh thu. Các email và tài liệu liên quan đến việc này bị rò rỉ trên mạng và từng được một tạp chí ở Đức có tên Der Spiegel đăng tải hồi tháng 11/2018.

Theo những email và tài liệu đó, số tiền mà nửa xanh thành Man City chi vào việc chuyển nhượng và trả lương cho cầu thủ chênh lệch quá nhiều so với những gì họ kiếm được. UEFA cho biết đội bóng này đã phóng đại về số doanh thu của mình, liên tục thông báo rằng họ không lỗ trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2016.

Hôm 14/2, UEFA ra phán quyết cấm Man City dự cúp châu Âu trong 2 năm. "The Citizens" sẽ kháng cáo để cứu vãn tình hình.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/man-city-phai-boi-thuong-hang-trieu-bang-cho-cac-ngoi-sao-post1048661.html