Man City mùa sau sẽ là bản nâng cấp cuối cùng của Pep Guardiola

Không ngủ quên trên chiến thắng, HLV Pep Guardiola nói rằng mùa sau mới là phiên bản tốt nhất của Man City. Pep chắc hẳn sẽ có mùa hè bận rộn để giúp cỗ máy của mình trở nên hoàn hảo.

Man City vừa có được kỷ lục vô tiền thoáng hậu - CLB đầu tiên sở hữu tất cả các chiếc Cúp trong nước. Chiến tích đó càng vĩ đại hơn khi họ đã vượt qua đối thủ Liverpool vô cùng mạnh mẽ ở Premier League. Nếu không phải Man City có lẽ Liverpool đã vô địch Ngoại hạng Anh ở tất cả các mùa trước đó với số điểm 97 của mình.

 Man City có một mùa giải thành công với 3 chức vô địch

Man City có một mùa giải thành công với 3 chức vô địch

Pep Guardiola đã có mùa giải thành công ở trong nước. Tuy nhiên ở Champion League họ bị loại ngay ở tứ kết bởi Tottenham. Chiếc cúp bạc sẽ là động lực lớn lao giúp Man City hoàn thiện hơn ở mùa giải sau.

Champion League là động lực của Man City mùa tới

Trả lời phỏng vấn sau khi giành chức vô địch FA Cup, Pep Guardiola chia sẻ: “Mặc dù có rất nhiều điều cần phải khắc phục để tiến bộ, nhưng năm sau sẽ phiên bản tốt nhất của Man City”. Với Pep mọi thứ đều phải trở lên hoàn hảo.

Pep Guardiola hoàn toàn có thể biến điều đó thành sự thật bởi lẽ hầu hết những cầu thủ trụ cột của đội vẫn còn rất trẻ. Sterling, một cầu thủ gần như quan trọng nhất của Man City (17 bàn thắng, 10 kiến tạo ở Premier League) mới 24 tuổi. Bernardo Silva và Laporte cũng vậy. Họ đều là những cầu thủ còn rất trẻ nhưng có thể thi đấu ở mọi đội bóng ở châu Âu.

Đội trưởng Kompany chia tay Man City sau 11 năm gắn bó

Đối mặt với mùa giải mà các trụ cột đều chấn thương dài hạn như De Bruyne, Fernandinho, Man City vẫn có mùa giải vô cùng thành công với số bàn thắng kỷ lục ở Ngoại hạng Anh cùng số bàn thua ít thứ 2 (hơn Liverpool 1 bàn 23/22). Nếu mùa tới lực lượng được tăng cường và tránh được những chấn thương đáng tiếc Man City sẽ đáng sợ hơn rất nhiều.

Để phiên bản Man City trở thành bách chiến bách thắng ở mùa sau, Pep Guardiola cũng đối mặt với không ít khó khăn ở mặt nhân sự. Đội trưởng Kompany chính thức chia tay đội bóng sau 11 năm gắn bó. David Silva và Fernandinho đã luống tuổi.

Những mục tiêu hàng đầu đã được đội bóng nhắm tới như Rodri của Atletico, trung vệ De Ligt và tiền đạo Luka Jovic chân sút 21 tuổi đang khoác áo Frankfurt theo dạng cho mượn từ Benfica.

Những mục tiêu hàng đầu của Man City hè này: Rodri, De Ligt, Jovic

Nhiều nguồn tin cho biết Manchester City đã duyệt xong ngân sách chuyển nhượng 200 triệu bảng cho mùa giải sau. Nếu những mảnh ghép được hoàn tất, Man City mùa sau sẽ tiếp tục là nỗi sợ hãi của mọi đội bóng ở châu Âu.

Văn Thượng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bong-da-quoc-te/man-city-mua-sau-se-la-ban-nang-cap-cuoi-cung-cua-pep-guardiola-734294.ldo