Tân Thủ tướng Italia tuyên thệ nhậm chức

Cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi hôm nay (13/2) đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Italia.

Với cương vị mới, ông Mario Draghi và nội các sẽ phải giải quyết những nhiệm vụ nặng nề mà Italia đang phải đối mặt, trong đó có khủng hoảng y tế do đại dịch Covid-19 cũng như tình trạng suy thoái kinh tế ở nước này.

Tân Thủ tướng Mario Draghi tuyên thệ nhậm chức. Ảnh BBC.

Tân Thủ tướng Mario Draghi tuyên thệ nhậm chức. Ảnh BBC.

Dự kiến, sau khi tuyên thệ nhậm chức, chính phủ mới của ông Mario Draghi sẽ phải trải qua hai cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội lưỡng viện để được phê chuẩn chính thức.

Giới phân tích nhận định chính phủ của ông Mario Draghi sẽ dễ dàng vượt qua hai cuộc bỏ phiếu tín nhiệm này do các chính đảng lớn thuộc cả hai phe tả, hữu trước đó đều đã cam kết ủng hộ ông.

Ông Mario Draghi, 73 tuổi, tốt nghiệp bằng Tiến sĩ tại Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ và hiện là giáo sư kinh tế tại nhiều trường đại học của Italia.

Ông có khoảng thời gian 6 năm làm việc tại Ngân hàng Thế giới và từng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Trung ương Italia từ năm 2005 đến năm 2011.

Ông đã đảm nhiệm chức Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu từ năm 2011 đến năm 2019. Ông được cho là đã cứu Khu vực đồng tiền chung châu Âu tránh khỏi sự sụp đổ trong giai đoạn đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu năm 2012.

Việc chính phủ mới nhậm chức đã chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị ở Italia kéo dài một tháng qua./.

Hồng Nhung/VOV1 Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tan-thu-tuong-italia-tuyen-the-nham-chuc-837154.vov