Man City loạn chưa từng thấy: Cancelo 'bật' HLV bị đuổi, phe Bồ Đào Nha giận dữ

Đây có thể là mùa giải thất bại nhất của Man City và HLV Pep Guardiola, nếu nội bộ nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh không được cải thiện.

Thấy gì từ vụ Cancelo rời đi?

"Tôi không có quá nhiều thời gian thi đấu trong vài tuần qua. Điều này đã ảnh hưởng đến quyết định của tôi. Và việc chuyển đến thi đấu cho Bayern Munich không hề liên quan đến mối quan hệ giữa tôi và HLV Pep Guardiola", hậu vệ Joao Cancelo phân trần về vụ chuyển nhượng đến Bayern Munich gây sốc.

Cancelo gia nhập Bayern

Cancelo gia nhập Bayern

Tuy nhiên, cho dù hậu vệ người Bồ Đào Nha có lấp liếm bằng ngôn ngữ nào đi chăng nữa, có một thực tế là nội bộ Man City đang vô cùng bất ổn. Sau vòng chung kết World Cup 2022, Joao Cancelo chỉ có vỏn vẹn 2 lần đá chính trong tổng cộng 9 trận đấu của Man City trên mọi đấu trường.

Đây là điều bất thường bởi trước đó, Cancelo luôn được HLV Guardiola ưu tiên xếp đá chính. Trước khi Cancelo chính thức ký hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt trị giá 70 triệu euro với Bayern, các đầu báo Anh đồng loạt đăng tải scandal ở Etihad.

Theo đó, Cancelo công khai chỉ trích HLV Pep Guardiola, do đã ném anh lên ghế dự bị. Đã thế, tuyển thủ Bồ Đào Nha còn mâu thuẫn, dẫn đến ẩu đả với Phil Foden. Vấn đề nghiêm trọng ở chỗ, đây không phải cuộc nổi loạn tự phát mang tính chất cá nhân, mà là hành vi có tổ chức.

Cuộc khủng hoảng ở Etihad

Nguồn tin của tờ Daily Express cho hay, sau khi Cancelo rời đi, các tuyển thủ Bồ Đào Nha khác của Man City cũng tỏ ra bất bình với HLV Pep Guardiola. Những người ở lại, từ Ruben Dias đến Bernardo Silva đều không hài lòng với cái cách nhà cầm quân người Tây Ban Nha đối đãi với người đồng đội.

HLV Guardiola mâu thuẫn với nhóm các cầu thủ Bồ Đào Nha của Man City?

Nguy hại thêm nữa, Dias và Bernardo Silva cũng đang ở trong hoành cảnh tương tự Cancelo khi không được trao nhiều cơ hội thi đấu. Hậu World Cup 2022, Dias chỉ có 1 lần vào sân ở phút... 90+1 cho Man City. Trong khi đó với Bernardo Silva, 3 trận gần nhất tiền vệ này lần lượt có 9 phút, 13 và 15 phút trong các trận gặp Tottenham, Wolverhampton và Arsenal.

Tình hình căng thẳng đến nỗi, HLV Pep Guardiola dự tính phải cho Phil Foden đá hậu vệ trái thay Joao Cancelo. Cựu thuyền trưởng Barca nói về ý tưởng này: “Cậu ấy (Phil Foden) là một cầu thủ xuất chúng và trưởng thành hơn rất nhiều. Foden có thể trạng tốt, cường tráng và thông minh trong cách xử lý tình huống”.

Pep nói thêm: “Foden có thể đá 3 ngày 1 trận và chơi được 5 vị trí khác nhau. Cậu ấy có bản năng không thể tin được, thậm chí có thể đá hậu vệ trái. Nhưng Foden cũng cần cải thiện khả năng di chuyển không bóng. Đó là điều bình thường vì cậu ấy còn trẻ”.

Rõ ràng đang có một cuộc khủng hoảng nội bộ Man City. Đây là hoàn cảnh Pep chưa từng gặp kể từ khi dẫn đội chủ sân Etihad từ năm 2016. Hiện tại, Man City bị đội đầu bảng Ngoại hạng Anh Arsenal bỏ cách 5 điểm và đã đá nhiều hơn 1 trận. Ở Champions League, RB Leipzig đang chờ đón họ.

Tiến Long (TH)

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/man-city-loan-chua-tung-thay-cancelo-bat-hlv-bi-duoi-phe-bo-dao-nha-gian-du-c28a47576.html