Man City, Liverpool thẳng tiến, Man United, Arsenal tiếp tục sa lầy?

Man City, Liverpool, Chelsea chơi quá ấn tượng hai vòng đầu, sẽ tiếp tục thẳng tiến vì tuần này gặp những đối thủ dưới cơ. Trong khi đó, Man United đang có phần bối rối sẽ phải đối đầu với Tottenham rất ổn định và Arsenal có thể lại sa lầy sau hai trận đầu toàn thua.

S. Aguero (phải) sẽ tiếp tục ghi bàn cho Man City?

Trận đấu sớm vòng 3, rõ ràng Wolverhampton không phải là đối thủ của Man City dù được chơi trên sân nhà. Sau hai trận đấu, Man City đã ghi tới tám bàn thắng, trong đó có cú hat-trick của S. Aguero trong chiến thắng 6-1 trước Huddersfield tuần trước. Không chỉ có Aguero tỏa sáng, những cầu thủ chơi bên cạnh gồm: Sterling, D. Silva… cũng có phong độ cao. Không nghi ngờ về một trận thắng đậm nữa của thầy trò P. Guardiola. Man City sẽ duy trì ngôi đầu bảng của mình.

Newcastle – Chelsea

Chelsea sẽ gặp khó khăn trên sân của Newcastle. HLV R. Benitez từng dẫn dắt Chelsea đoạt cúp Europa League năm 2013 và là người biết khá rõ Chelsea. Dưới sự dẫn dắt của HLV người Tây Ban Nha, Newcastle chơi khá chắc chắn và sẵn sàng bùng nổ. Trên sân nhà, HLV R. Benitez và các học trò khai thác khoảng trống trên hàng phòng ngự của Chelsea (bộc lộ trong trận gặp Arsenal – để thủng lưới hai bàn nhanh chóng). Tuy nhiên, Chelsea dưới sự dẫn dắt của tân HLV M. Sarri chơi tấn công rất hiệu quả, thắng cả hai trận đầu, ghi được sáu bàn thắng. Cầu thủ được coi là “chân gỗ” Morata đã lấy lại cảm giác ghi bàn.

Không dễ khi phải chơi trên sân St James’ Park của Newcastle, nhưng Chelsea có thể chiến thắng với tỷ số tối thiểu.

Man United – Tottenham

Trận đấu được chờ đợi nhiều nhất, chắc chắn là cuộc so tài trên sân Old Traford giữa Man United và Tottenham. Mặc dù được chơi trên sân nhà, nhưng khó có thể nói Man United có được ưu thế khi mọi thứ đang bất ổn với đội bóng này. Đó là quan hệ khá căng thẳng giữa HLV J. Mourinho với người quản lý (về chuyển nhượng cầu thủ) và nhất là với các cầu thủ của mình, đặc biệt là sau trận Man United thua Brighton 2-3 tuần trước. Bầu không khí tiêu cực đang ảnh hưởng đến tinh thần của các cầu thủ Man United. Man United chơi tệ và thua không hẳn do thiếu cầu thủ chất lượng (ở hàng phòng ngự như J. Mourinho phàn nàn – mùa trước, Man United là đội bóng đứng thứ hai ít bị thủng lưới nhất) mà do chiến thuật và thái độ thi đấu của cầu thủ.

Đối diện với Tottenham lúc này thật sự là thử thách khắc nghiệt với thầy trò J. Mourinho. Tottenham vừa có trận thắng Fulham 3-1 và điều quan trọng là chân sút H. Kane đã “nổ súng”. Các cầu thủ Tottenham đang có phong độ rất ổn định, sẽ khai thác điểm yếu của hàng phòng ngự, nhất là tâm lý bạc nhược của một số cầu thủ Man United, để có trận thắng thứ ba liên tiếp.

Nếu tiếp tục để thua hoặc hòa trận này, J. Mourinho sẽ hứng chịu búa rìu dư luận và một tương lai mờ mịt.

Arsenal – West Ham

Arsenal trải qua nỗi thống khổ, để thua liền hai trận đầu tiên và trận gặp West Ham trên sân nhà Emirates là cơ hội để thầy trò HLV U. Emery có ba điểm đầu tiên. Hai trận thua trước những đội mạnh nhất Man City và Chelsea không đến nỗi quá bi quan, thất vọng. Arsenal đã có những thời điểm chơi tốt trước hai đối thủ hàng đầu này, nhất là trận gặp Chelsea.

May mắn cho “Pháo thủ” khi West Ham là đội bóng có sự khởi đầu còn tệ hại hơn: thua cả hai trận, chỉ ghi được một bàn, để thủng lưới sáu lần (con số này của Arsenal là 2-5). Đây là thời điểm không thể thuận lợi hơn để HLV U. Emery có chiến thắng đầu tiên ở Premier League.

Được đầu tư lớn trong mùa hè vừa qua, nhưng West Ham của tân HLV M. Pellegrini không có được kết quả tương xứng. Trận thua 0-4 trước Liverpool không đáng trách, nhưng trận thua Bournemouth 1-2 trong thế dẫn trước, quả khó có thể tha thứ.

Nếu không giành trọn ba điểm trận này, HLV U. Emery và các học trò không còn gì để bào chữa cho sự yếu kém của mình.

Liverpool – Brighton

Cuộc tiếp đón Brighton trên sân Anfield bỗng trở nên đặc biệt bởi sự kiện gây “cú sốc” ở tuần trước: chính Brighton đã hạ gục Man United 3-2 đầy thuyết phục. Tất nhiên, đá với Liverpool trên sân Anfield hoàn toàn là câu chuyện khác dù các cầu thủ Brighton và cổ động viên của họ đang mơ về một kỳ tích nữa. Các học trò của HLV J. Klopp có sự khởi đầu hoàn hảo, thắng hai trận đầu, ghi sáu bàn thắng mà không bị thủng lưới bàn nào. Liverpool và Man City là hai đội bóng có sức mạnh toàn diện, đồng đều và lối chơi tấn công hay nhất, hiệu quả nhất hiện nay. Trên sân Anfield, Liverpool sẽ có thêm trận thắng, thậm chí là thắng đậm.

XUÂN HOÀNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/binh-luan/item/37414802-man-city-liverpool-thang-tien-man-united-arsenal-tiep-tuc-sa-lay.html