Man City lên kế hoạch 'giữ chân' Sterling và De Bruyne

Để đối phó với tương lai nhiều bất trắc, Man City đã xúc tiến các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với nhiều trụ cột, đứng đầu là Kevin De Bruyne và Raheem Sterling. Sẵn sàng trả mức lương, thưởng hậu hĩnh, Man xanh tin sẽ giữ chân các ngôi sao thành công.

Cả Sterling và De Bruyne đều đang đóng vai trò quan trọng và đều cảm thấy hạnh phúc tại Man City.

Cả Sterling và De Bruyne đều đang đóng vai trò quan trọng và đều cảm thấy hạnh phúc tại Man City.

Để thuyết phục bộ đôi này, Man City sẵn sàng tăng lương và điều chỉnh lại các khoản thưởng. Nó có nghĩa Sterling và De Bruyne, vốn đã nằm trong tốp những cầu thủ hưởng lương cao nhất Premier League với mức lương hiện tại 300.000 và 280.000 bảng/tuần, sẽ tiếp tục nhận mức đãi ngộ khổng lồ. Theo kế hoạch, cuộc đàm phán sẽ diễn ra sau trận lượt về Champions League với Real và phía Ban lãnh đạo Man City rất tự tin về khả năng thành công.

Cách đây không lâu, Sterling là ngôi sao đầu tiên cam kết gắn bó với sân Etihad bất chấp án phạt cũng như sự quan tâm của Real Madrid. Người đại diện Aidy Ward tuyên bố thân chủ của ông “chỉ tập trung vào Man City và sẽ không bị phân tâm bởi các tin đồn chuyển nhượng”. Trong khi đó, cha của Kevin de Bruyne cũng từng cho biết, con trai ông yêu mọi thứ liên quan đến Man City và mục tiêu là giành thêm những danh hiệu cùng đội bóng này. Vào tháng trước, ông thầy Roberto Martinez ở ĐTQG Bỉ cũng cho biết De Bruyne sẽ không đi đâu hết.

Một trong những lý do khiến họ sẵn sàng ở lại Etihad chính là Pep Guardiola. HLV người Tây Ban Nha đã nâng tầm cả hai lên đẳng cấp thế giới va tạo dựng môi trường để họ tỏa sáng. Ông cũng không có ý định rời bỏ Man City vì biến cố mới đây, thậm chí nói rằng sẵn sàng ký tiếp hợp đồng 3 năm khác nếu nhận được đề nghị.

Nếu hai ngôi sao này ký hợp đồng mới, Man City sẽ có sự đảm bảo chắc chắn về tương lai. De Bruyne hiện đang chơi mùa giải hay nhất của mình ở tuổi 28, với 8 bàn thắng cùng 16 kiến tạo tại Premier League. Trong cả 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, không cầu thủ nào có nhiều pha kiến tạo hơn anh, kể cả Lionel Messi (12). Sterling cũng ấn tượng không kém khi đã có 20 bàn thắng ở mọi mặt trận, nâng tổng số bàn anh ghi trong 3 năm rưỡi Pep dẫn dắt Man City lên con số 78 bàn. Thành tích này chỉ kém Sergio Aguero trong cùng thời gian, đồng thời trở thành học trò ghi nhiều bàn thứ 3 của Pep, sau Messi và Aguero.

Hai cầu thủ quan trọng nhất của Pep

Kể từ khi Pep dẫn dắt Man City vào năm 2016, Sterling và De Bruyne là hai cầu thủ được ông sử dụng nhiều nhất tại Premier League với 123 và 117 lần ra sân (người đứng thứ 3 là Fernandinho với 116 trận). Sterling ghi 53 bàn và có 28 pha kiến tạo, còn thành tích tương ứng của De Bruyne là 24 và 52.

Theo Vịnh San/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/man-city-len-ke-hoach-giu-chan-sterling-va-de-bruyne/20200308095220083