Man City: Lên đỉnh phù hoa nhờ làm điều chưa từng thấy

Phong độ của Man City mùa này khiến làm nhiều người choáng ngợp, vì vậy không hề ngạc nhiên khi họ đặt ra câu hỏi về sự thành công của đội bóng này tại các đấu trường.

Việc Man City có khởi đầu tốt nhất trong lịch sử nói lên rất nhiều điều, về cách chơi lẫn kết quả. Cách nửa xanh thành Manchester thi đấu không chỉ làm khán giả say đắm, mà đó là hiện thân của những gì chưa từng thấy tại Ngoại hạng Anh.

Cuối tuần qua, các cổ động viên Leicester City đã đứng dậy vỗ tay khi Kevin De Bruyne được thay ra sân, ngay tại King Power. Điều này rất ít khi xảy ra trong bóng đá, giống như lúc người hâm mộ Portsmouth hoan nghênh Thierry Henry hay Old Trafford ồ lên khi Ronaldo ghi một cú hat-trick cho Real Madrid năm 2003. Rõ ràng chúng ta đang chứng kiến một điều đặc biệt.

Màn trình diễn của Ronaldo béo trên sân Old Trafford Chứng kiến phong độ chói sáng của Ronaldo "béo", khán giả có mặt trên sân Old Trafford đã đứng lên vỗ tay khi cầu thủ này rời sân.

Chưa bao giờ một đội bóng tại Anh thi đấu thế này. Có nhiều đội bóng lớn tại đây, nhưng Man City thi đấu theo một cách hoàn toàn khác, đi ngược lại với bóng đá Anh. Chúng ta không thấy một hàng công với 4 hay 6 người biết kiểm soát bóng, mà đó là cả đội hình.

Đó là sự can đảm của Pep Guardiola khi giúp Man City chơi theo triết lý tràn trề năng lượng và tham vọng. Đó là sự dũng cảm khi giữ đúng nguyên tắc của mình và vẫn tiếp tục tiến về phía trước dù đôi khi mắc phải sai lầm.

Một số HLV la hét làm các cầu thủ sợ hãi khi họ phạm lỗi, rồi họ thay đổi hành vi như một hệ quả sau đó. Pep thì không, ông đặt ra tiêu chuẩn nhất định cho đội bóng của mình.

Kevin de Bruyne có trận đấu chói sáng trên sân King Power.

Kevin de Bruyne có trận đấu chói sáng trên sân King Power.

Hãy nhớ lại trận đấu giữa Barcelona và Real vào tháng 12/2011. Karim Benzema ghi bàn chỉ sau 23 giây bóng lăn ở Bernabeu nhờ sai lầm của Victor Valdes. Sau khi Barca giao bóng trở lại, Valdes vẫn duy trì cách chơi cũ mặc dù chịu rất nhiều áp lực. Đồng đội của anh cũng vậy, cuối cùng Barca giành chiến thắng 3-1.

Chúng ta dễ nhận ra điều này với The Citizens. Mùa trước họ không giành được danh hiệu nào và có rất nhiều ý kiến nói rằng Pep cần phải điều chỉnh triết lý của mình. Người ta nói rằng Pep không đủ tôn trọng bóng đá Anh và triết lý của ông không thể thành công tại đây.

Nhưng, một lần nữa, ông giữ đúng nguyên tắc của mình và hãy nhìn vào những gì Man City thể hiện tại mùa này.

Pep đã có thêm thời gian để làm việc với các học trò và giúp họ thấm nhuần triết lý. Man City đã phòng ngự theo một cách khác ư? Không hề. Họ chỉ cảm thấy thoải mái với những gì Pep đưa ra và thực hiện đúng cách chơi mà ông muốn.

Pep mang đến sức sống mới cho Man City.

Thứ bóng đá theo kiểu quyết tâm sở hữu bóng nhiều hơn và tránh xa đối thủ đã giúp Man City chỉ thủng lưới 7 bàn sau 12 trận. Con số này chỉ kém hơn so với Manchester United (6 bàn thua). Nhưng một chiếc xe buýt sạch sẽ đâu nhất định phải đỗ trong nhà xe.

Phải thừa nhận rằng, đa phần chúng ta sẽ rơi vào suy nghĩ tiêu cực có một lúc nào đó điều này không được Man City duy trì nữa. Nhưng hãy nghĩ ngược lại, hãy mong Man City kéo dài màn trình diễn này càng lâu càng tốt.

Thật thú vị để xem cách Man City thi đấu, điều đó là tốt cho bóng đá Anh. Ở đây có một đội chơi thứ bóng đá tốt nhất hành tinh, rồi đây nó sẽ tác động tích cực đến đội tuyển Anh.

Ở châu Âu, Man City cũng làm điều tương tự với 5 trận toàn thắng tại vòng bảng Champions League. Dự trên phong cách và những gì thể hiện, đội bóng của Pep hoàn toàn có đủ khả năng để vô địch Champions League.

Thống kê sở hữu bóng của Man City là 71.6%, chạm bóng trong khu vực cấm địa là 105 lần, số cơ hội dẫn đến bàn thắng bị bỏ lỡ là 6 lần. Tất cả đều đứng số một giải Ngoại hạng Anh.

Tại Barca và Bayern, mùa nào Pep cũng đến ít nhất bán kết. Nhìn vào những gì Man City làm với Napoli, một đội chơi tấn công rất tốt khác tại trời Âu mùa này, ai còn nghi ngờ về khả năng của đội chủ sân Etihad?

Giờ đây, rất nhiều giả thuyết có thể được Man City biến thành hiện thực. Không chắc họ sẽ vô địch Ngoại hạng Anh với 100 điểm hay vô địch Champions League lần đầu tiên. Nhưng cách Pep giúp đội bóng thi đấu thật sự hay bậc nhất trong bóng đá Anh, và điều này thường kéo theo các danh hiệu trong thời gian ngắn sau đó.

Nguyên Trí (Theo Eurosport)
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/man-city-len-dinh-phu-hoa-nho-lam-dieu-chua-tung-thay-post798177.html