Man City lần đầu tiên giành vé vào chung kết Champions League

Đánh bại Paris Saint Germain (PSG) 2-0 ở trận bán kết lượt về vào rạng sáng 5-5, Man City đã vượt qua đội bóng nước Pháp với tổng tỷ số 4-1 sau hai lượt trận, đồng thời đoạt tấm vé tham dự trận chung kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử.

Để thua 1-2 ngay trên sân nhà ở trận bán kết lượt đi, PSG đứng trước thử thách đầy khó khăn là phải ghi ít nhất 2 bàn thắng trên sân Etihad, đồng thời không để thủng lưới thêm bàn nào.

Tuy nhiên, việc không có Kylian Mbappé trong đội hình khiến sức mạnh tấn công của PSG dường như giảm đi một nửa. Dù các học trò của HLV Mauricio Pochettino liên tục chơi ép sân và giành quyền kiểm soát bóng không hề thua kém đối thủ, nhưng việc một mình Neymar vùng vẫy trong sự đeo bám quyết liệt của các hậu vệ Man City đã nói lên điều đó.

May mắn thậm chí còn đứng về phía đội chủ sân Etihad khi công nghệ VAR đã từ chối cơ hội hưởng phạt đền của PSG ở phút thứ 7 của trận đấu, trong một tình huống mà bóng chỉ chạm vào vai Zinchenko chứ không phải tay cầu thủ này như quyết định ban đầu của trọng tài.

Tình huống bóng chạm vào vai Zinchenko suýt chút nữa đã mang về cho PSG một quả phạt đền ngay ở phút thứ 7 của trận đấu. Ảnh: The Guardian.

Tình huống bóng chạm vào vai Zinchenko suýt chút nữa đã mang về cho PSG một quả phạt đền ngay ở phút thứ 7 của trận đấu. Ảnh: The Guardian.

Ở phía bên kia chiến tuyến, những tính toán của HLV Pep Guardiola đã phát huy hiệu quả. Các học trò của ông đã khéo léo hóa giải thế trận pressing mà PSG tạo ra, đồng thời triển khai những tình huống phản công sắc bén để có được bàn thắng.

Hai bàn thắng của Man City ở các phút 11 và 63 đều có chung một kịch bản, đó là đều xuất phát từ bên cánh trái, bóng qua chân Kevin De Bruyne và kết thúc bởi Mahrez ở cánh phải trong tư thế không bị ai theo kèm.

Mahrez đệm bóng cận thành mở tỷ số cho Man City ở phút thứ 11 của trận đấu. Ảnh: The Guardian

Tiền đạo của Man City hoàn tất cú đúp ở phút 63 của trận đấu. Ảnh: The Guardian

Mahrez ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cùng các đồng đội. Ảnh: The Guardian

Bị dẫn trước tới 2 bàn ở trận bán kết lượt về, nhiệm vụ lật ngược tình thế dường như là bất khả thi với PSG. Những phút còn lại của trận đấu, các cầu thủ PSG không giữ được bình tĩnh và liên tục phạm lỗi với các cầu thủ đội chủ nhà. Kết quả là Di Maria phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì chơi xấu Fernandinho, trong khi một loạt đồng đội của anh cũng nhận thẻ vàng.

Man City giành chiến thắng 2-0 ở trận bán kết lượt về và giành thắng lợi chung cuộc 4-1 sau 2 lượt trận. Thầy trò HLV Pep Guardiola hiên ngang tiến vào trận chung kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng. Đối thủ của họ sẽ được quyết định sau trận đấu bán kết lượt về còn lại giữa Chelsea và Real Madrid vào rạng sáng mai.

Đội hình thi đấu:

Man City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Zinchenko, Silva (Sterling 82'), Fernandinho, Gundogan, Mahrez, De Bruyne (Jesus 82'), Foden (Aguero 85').

PSG: Navas, Florenzi (Dagba 75'), Marquinhos, Kimpembe, Diallo (Bakker 83'), Herrera (Draxler 62'), Paredes (Pereira 75'), Di Maria, Verratti, Neymar, Icardi (Kean 62').

ANH TIẾN (Tổng hợp)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/man-city-lan-dau-tien-gianh-ve-vao-chung-ket-champions-league-658619