Man City kiện UEFA vì lệnh cấm thi đấu hai năm

Đội chủ sân Etihad bắt đầu cuộc chiến pháp lý với cơ quan quyền lực nhất của bóng đá lục địa già, để tránh viễn cảnh không thể đá cúp châu Âu.

Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) mới đây đã tiếp nhận đơn kiện Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) của Man City. Với sự tham gia của luật sư nổi tiếng David Pannick, nửa xanh thành Manchester muốn đảo ngược án phạt của UEFA dành cho CLB này.

 CAS là một trong những hy vọng cuối cùng của De Bruyne và các đồng đội. Ảnh: Getty.

CAS là một trong những hy vọng cuối cùng của De Bruyne và các đồng đội. Ảnh: Getty.

Hôm 15/2 (giờ Hà Nội), UEFA tuyên bố cấm Man City tham dự cúp châu Âu trong 2 mùa giải, tính từ mùa 2020/21, vì vi phạm Luật Công bằng Tài chính. Đội chủ sân Etihad tuyên bố án phạt này là sai trái và sẽ đấu tranh đến cùng.

Sau khi CAS thụ lý đơn kiện, một hội đồng độc lập sẽ được cơ quan này lập ra để điều tra và nhận định về vụ việc. Sau các phiên điều trần với các bên liên quan, CAS sẽ chính thức đưa ra phán quyết.

Man City chấp nhận chi số tiền 20.000 bảng/ngày cho Pannick, người được đánh giá là một trong những luật sư giỏi nhất nước Anh hiện tại. Ông từng tham gia vào quá trình đàm phán với Liên minh châu Âu để đảm bảo các lợi ích cao nhất cho nước Anh khi thực hiện Brexit.

Năm 2016, Real từng thành công trong việc kháng cáo án phạt cấm chuyển nhượng của FIFA lên CAS. Nếu thất bại ở CAS, Man City vẫn có thể kiện tiếp lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ, nơi có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp quốc tế ở quy mô cao hơn.

HLV Guardiola: 'Barca, đừng có ầm ĩ' Huấn luyện viên người Tây Ban Nha đáp trả Josep Bartomeu sau khi chủ tịch của Barca cho rằng UEFA đã rất công minh trong vụ phạt Man City vi phạm luật công bằng tài chính.

Hồng An

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/man-city-kien-uefa-vi-lenh-cam-thi-dau-hai-nam-post1052260.html