Man City không được phép mắc sai lầm như lượt đi

Theo Chris Sutton, Man City đã mắc sai lầm ở cả 3 bàn thua trước Real Madrid tại lượt đi bán kết Champions League, cũng như phung phí nhiều cơ hội đáng tiếc.

Ở bàn thua đầu tiên, Oleksandr Zinchenko đã không thể theo kèm Karim Benzema, tạo điều kiện để tiền đạo này thoải mái ra chân trong vòng cấm tung lưới Ederson.

Sang bàn thứ 2, Vinicius Junior đã biến Fernandinho thành gã hề với pha xỏ háng và thoát xuống đầy tinh quái. Pep Guardiola được bắt gặp đã quỳ xuống mặt sân khi chứng kiến pha xử lý này của Vinicius, và nỗi sợ của ông đã trở thành sự thật khi sao trẻ phía Real hạ gục Ederson.

Đến bàn thua thứ 3 của Man City, trung vệ Aymeric Laporte nhảy lên tranh chấp với cánh tay hớ hênh. Trong một trận đấu đỉnh cao, những sai lầm như vậy không có chỗ tồn tại và nó chẳng khác nào một món quà dành cho đội bạn.

Pep Guardiola chắc chắn không hài lòng khi chứng kiến 3 bàn thua đó. Ông muốn các hậu vệ của mình đưa ra quyết định sáng suốt hơn trong màn tái đấu Real ở Madrid vào đêm nay. Man City phải cảnh giác và ngưng tặng quà cho đối thủ.

Nghe có vẻ lạ lùng khi Man City thất vọng dù đã nã 4 bàn vào lưới một đội bóng như Real, song Pep hiểu nếu chắt chiu hơn các cơ hội, các học trò của ông đã phải ghi 7 bàn. Riyad Mahrez dứt điểm ra hông lưới thay vì chuyền cho Kevin De Bruyne hay Phil Foden. Đó có thể là bàn thứ 5.

Man City không được phép phạm sai lầm như ở lượt đi

Man City không được phép phạm sai lầm như ở lượt đi

Foden sút xa chéo góc đưa bóng đi sạt cột Real, đó có thể là bàn thứ 6. Cú đá của Mahrez chạm cột dọc Real, bật ra và Foden dứt điểm bồi nhưng bị một cầu thủ Real giải nguy ngay trên vạch vôi, đó có thể là bàn thứ 7 cho Man City. Còn có thể nhiều hơn thế nữa, tất cả phác họa một trận cầu phung phí hàng loạt thời cơ của The Citizens.

Guardiola mắc căn bệnh suy nghĩ thái quá, nhưng liệu ông có để Man City đá tử thủ trước Real tại Bernabeu đêm nay nhằm bảo vệ lợi thế mong manh? Khả năng này khó xảy ra bởi đó không phải là phong cách của Man City.

Hơn thế nữa, trong tay Real hiện sở hữu một tay săn bàn cự phách là Karim Benzema, người đủ khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc. Vì vậy, tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Pep làm điều đó. Ông ấy sẽ muốn Man City chơi theo cách riêng, song phải biết cách tận dụng thời cơ.

Linh tính mách bảo tôi rằng Man City sẽ giành chiến thắng. Real Madrid của Carlo Ancelotti sẽ phải vùng lên. Họ phải tấn công mạnh mẽ và điều này phù hợp với Man City - đội có thể xé nát con mồi bằng những pha lên bóng thần tốc.

Theo Tiểu Hằng/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/man-city-khong-duoc-phep-mac-sai-lam-nhu-luot-di/20220504075642273