Man City hạ Chelsea, Guardiola bị chỉ trích 'đáng hổ thẹn'

HLV Pep Guardiola bị chỉ trích dữ dội vì bảo vệ cậu học trò vi phạm lệnh phòng, chống dịch COVID-19 của chính phủ Anh.

Đêm qua và rạng sáng nay (4-1), Manchester City đã xuất sắc đánh bại Chelsea 3-1 ở vòng 17 Premier League ngay tại sân Stamford Brigde. Man City giải quyết trận đấu nhanh gọn ngay hiệp 1 khi dẫn trước Chelsea 3-0 bằng 3 bàn thắng của Gundogan, Phil Fode và Kevin De Bruyne.

Trong hiệp hai, Man City chơi thong thả trước một Chelsea bế tắc. Mãi đến phút bù giờ cuối cùng của trận đấu 90+2, Hudson-Odoi mới có bàn gỡ danh dự 1-3 cho Chelsea.

Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola không tiếc lời ca ngợi màn trình diễn của đội nhà. Chiến lược gia người Tây Ban Nha phấn khích cho biết ông đã thấy lại “một Manchester City cách đây 2,3 năm trước”.

Man City khiến Chelsea gục ngã ngay trên sân nhà. ẢNH: AP

Man City khiến Chelsea gục ngã ngay trên sân nhà. ẢNH: AP

Tuy nhiên, Pep Guardiola lại chịu nhiều chỉ trích sau trận đấu khi điền tên Benjamin Mendy trong danh sách thi đấu của Man City trước Chelsea. Mendy có mặt trên băng ghế dự bị nhưng không ra sân phút nào.

Pep bị chỉ trích vì trước đó Mendy đã vi phạm lệnh phòng, chống COVID-19 của chính phủ Anh nhưng vẫn có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của Man City. Mendy đã mời 2 vị khách và một đầu bếp đến dinh thự trị giá 5 triệu bảng Anh của mình dự tiệc mừng đón chào năm mới 2021 trong đêm giao thừa.

Mendy thừa nhận mình đã vi phạm quy định không được tụ tập giữa các “hộ gia đình” với nhau của chính phủ Anh trong thời điểm COVID-19 đang hoành hành ở quốc gia này.

Mendy ra sân khởi động nhưng không được vào sân thi đấu. ẢNH: NMC POOL

Trong khi đó, Pep có những phát biểu ra sức bảo vệ Mendy khiến nhiều người phẫn nộ. Nhiều người đã lên mạng xã hội chỉ trích nặng nề hành động của Pep là “đáng xấu hổ” và là “nỗi ô nhục”. Trước đây Mendy cũng nhiễm COVID-19 nhưng đã điều trị khỏi.

Pep Guardiola nói, “Benjamin Mendy đã dính COVID-19 trước đây. Cậu ấy được kiểm tra COVID-19 mỗi ngày như tất cả những cầu thủ khác. Mendy đã giải thích, cậu ấy biết những gì mình đã làm và cậu ấy hứa sẽ rút kinh nghiệm trong tương lai”.

Bản thân chính CLB Man City đang bị đại dịch COVID-19 hoành hành với 5 cầu thủ thuộc đội 1 bị nhiễm bệnh và nhiều nhân viên khác. Vì điều này mà trận đấu giữa Man City và Everton ở vòng 16 Premier League đã bị hoãn.

Mendy vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19 ở Anh. ẢNH: PA

Pep tiếp tục bào chữa cho Mendy, “Cậu ấy là một phần của đội. Mendy là một trong những chàng trai được nhiều người yêu mến. Trên khán đài hôm nay, Mendy là người cổ vũ năng nổ nhất. Cậu ấy là một chàng trai đặc biệt của chúng tôi và có một “trái tim đáng kinh ngạc”.

Tôi muốn xem bây giờ có bao nhiều người đánh giá cậu ấy như thế nào và liệu họ có ý định tốt với cậu ấy hay không. Nhưng Mendy cũng phải hiểu vài điều. Tôi muốn biết có bao nhiều người tham gia buổi tiệc giao thừa cùng cậu ấy.

Nhưng thông thường trong cái xã hội này, trước tiên chúng ta cần nhìn lại bản thân mình rồi hãy đánh giá người khác. Tôi không biện minh cho Mendy, cậu ấy rõ ràng đã phá vỡ quy tắc chống dịch. Nhưng đừng “dạy đời” người khác”.

Phát biểu của Pep Guardiola lập tức nhận hàng “tấn gạch đá” từ cộng đồng mạng. Một người viết, “Chà, đó là cách bảo vệ một kẻ chống lệnh ư? Thật đáng hổ thẹn”.

Một người khác tweet, “Thật là kỳ lạ khi (Pep) nói như vậy. Anh ấy đã gửi thông điệp gì cho người nghe? Tôi đoán anh ấy chưa bao giờ nghe đến cụm từ “hai điều sai không thể thành 1 điều đúng””.

Man City chỉ còn kém hai đội đầu bảng Liverpool và Manchester United 4 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. ẢNH: AP

Nhiều người khác tức giận mắng hành động bảo vệ học trò của Pep là “đáng xấu hổ” và “cực kỳ ngốc nghếch”.

Một người hâm mộ còn đề nghị phải phạt trừ điểm Man City cho… chừa. Họ viết, “Thật đáng xấu hổ. CLB nên bị trừ điểm hoặc nhận hình phạt khi cầu thủ ngang nhiên vi phạm các quy tắc chống dịch COVID-19. Đó là cách duy nhất dạy cho họ một bài học”.

Một người khác chỉ trích cách xử lý tình huống của Guardiola khi nói thêm, “Đáng lẽ Pep Guardiola phải là tấm gương nhưng thay vào đó ông đã biến mình thành kẻ bị bao vây (HLV duy nhất cho đến nay bào chữa cho hành động vi phạm lệnh chống dịch COVID-19). Thực sự đáng hổ thẹn”.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/man-city-ha-chelsea-guardiola-bi-chi-trich-dang-ho-then-959685.html