Man City được ưu ái đặc biệt trước đại chiến với M.U

Manchester City được đảm bảo không bị xử thua ở Cúp Liên đoàn Anh dù đang vấn đề liên quan đến COVID-19.

Trận đấu giữa Everton và Manchester City tại vòng 16 Ngoại hạng Anh không thể diễn ra như dự định. Những ca dương tính với COVID-19 của The Cityzens, bao gồm Gabriel Jesus và Kyle Walker, đã bị đưa đi cách ly.

Vì vậy, đang có nhiều lo ngại về việc trận bán kết Carabao Cup giữa 2 đội bóng thành Manchester vào cuối tuần sau sẽ không thể diễn ra. Bên cạnh đó, trận đấu với Chelsea có lịch vào chủ nhật tuần này cũng chưa chắc được tổ chức đúng lịch trình.

Man City không bị xử thua M.U.

Man City không bị xử thua M.U.

Đến đây, câu hỏi được đặt ra là, nếu trận bán kết Carabao Cup không thể diễn ra, liệu Man City có bị xử thua và trao tấm vé dự chung kết cho Man United hay không?

Còn nhớ, ở vòng 3 của giải đấu này, CLB Leyton Orient đã bị xử thua trước Tottenham Hotspur. Vào tháng 9, đội bóng này ghi nhận tới 17 ca dương tính với COVID-19 trong đội. Vì vậy, cặp đấu giữa 2 đội đã không được diễn ra.

Tuy nhiên, theo điều lệ giải, vòng bán kết sẽ áp dụng luật khác. Hội đồng tổ chức giải sẽ cố gắng sắp xếp lùi lịch của cặp đấu đến một ngày sớm nhất có thể. Chỉ khi BTC không tìm ra được một ngày hợp lý, trận đấu mới được hủy bỏ và tính chiến thắng cho Manchester United.

Mùa giải năm nay, ngoài trận đấu với Everton, Man City còn một cuộc đọ sức với Aston Villa chưa xếp được lịch do đội bóng này đã tiến sâu ở cup châu Âu mùa 2019/2020.

Theo Lee Nguyen/Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/man-city-duoc-uu-ai-dac-biet-truoc-dai-chien-voi-m-u/20201229043143586